Ukraine phát hiện chi tiết lạ khi mổ xẻ UAV trí tuệ nhân tạo của Nga
(Dân trí) - Tình báo Ukraine công bố chi tiết kỹ thuật UAV tấn công V2U của Nga, loại vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mẫu UAV V2U mà Ukraine thu giữ từ Nga (Ảnh: Kyiv Post).
Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) công bố bản phân tích kỹ thuật chi tiết về mẫu UAV tấn công mới của Nga mang tên V2U, hiện được triển khai tại khu vực mặt trận Sumy.
Theo báo cáo được chia sẻ trên Telegram, đặc điểm nổi bật của V2U là khả năng tự động chọn mục tiêu nhờ tích hợp AI.
Tình báo Ukraine cho biết hệ thống máy tính của UAV này sử dụng máy tính cỡ nhỏ Leetop A203 do một công ty Trung Quốc sản xuất, trong đó tích hợp mô-đun NVIDIA Jetson Orin tiên tiến, chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh và nhận diện mục tiêu.
Mặc dù Nga tuyên bố UAV này được sản xuất trong nước, HUR cho rằng nhiều linh kiện của V2U có nguồn gốc xuất phát từ nước ngoài.
UAV này chỉ được trang bị một mô-đun định vị GPS duy nhất và sử dụng kỹ thuật “thị giác máy tính” để điều hướng, tức là so sánh hình ảnh camera thu được với bản đồ địa hình được nạp sẵn, để khóa mục tiêu tấn công.
Tình báo Ukraine cũng xác nhận UAV có thể được điều khiển theo chế độ góc nhìn người lái (FPV) thông qua kết nối mạng không dây LTE.
Bên trong máy bay, các chuyên gia phát hiện một modem Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 hoạt động cùng thẻ SIM của một nhà mạng di động Ukraine. Điều này giúp cho người điều khiển có thể kết nối với UAV trong thời gian thực và qua mặt tác chiến điện tử của Kiev.
Ngoài ra, Ukraine nói rằng UAV của Nga có các linh kiện quan trọng khác bao gồm cảm biến của hãng Sony (Nhật Bản), rơ-le điện từ của hãng TE Connectivity (Ireland), động cơ và hệ thống servo do Trung Quốc sản xuất, cũng như ổ cứng SSD và thiết bị đo khoảng cách laser cũng từ Trung Quốc.
Trước đó, Kyiv Post từng đưa tin Nga đang nâng cấp dần các mẫu UAV Shahed-136, trong đó có việc bổ sung modem 4G và camera video.
Trong khi đó, báo Economist (Anh) gần đây dẫn lời các nguồn nghiên cứu Ukraine giấu tên, cho rằng các phiên bản Shahed mới có thể đã không còn phụ thuộc vào GPS mà sử dụng trí tuệ nhân tạo điều hướng thông qua mạng di động Ukraine.
Theo nguồn tin của chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express, dù Nga đã đưa vào Shahed các chức năng kết nối 4G và camera kể từ cuối năm 2023, những cải tiến đó không có nghĩa là UAV đã được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.
Chuyên gia liên lạc quân sự và tác chiến điện tử Ukraine Serhii Beskrestnov, cũng phủ nhận tin đồn về việc Shahed được điều khiển bằng AI. Ông xác nhận rằng các UAV này vẫn dựa vào định vị vệ tinh và vẫn dễ bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.
Ông Beskrestnov cho biết một số UAV được gắn thiết bị theo dõi chuyến bay, truyền dữ liệu như vị trí, độ cao và tốc độ, thông qua Telegram sử dụng thẻ SIM từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các thiết bị theo dõi này không cho phép điều khiển UAV từ xa theo thời gian thực.
Các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine từ lâu đã biết đến cơ chế theo dõi bằng SIM này và đang tích cực ngăn chặn việc UAV Shahed sử dụng mạng di động Ukraine để truyền dữ liệu.