Ukraine nín thở lo Nga gia tăng cường độ "mưa" hỏa lực
(Dân trí) - Ukraine bày tỏ lo ngại trước khả năng Nga sắp gia tăng quy mô các vụ tấn công lớn bằng UAV tầm xa.

Một UAV của Nga (Ảnh: Telegram).
Nga sẽ sớm có khả năng triển khai hơn 500 UAV tầm xa mỗi đêm để tấn công Ukraine, khi nước này tăng tốc sản xuất và xây dựng thêm nhiều bãi phóng mới, một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) tiết lộ với Kyiv Independent.
Theo nguồn tin này, tốc độ sản xuất của Nga đối với một loại UAV, dòng Geran phỏng theo mẫu Shahed, đã đạt tới 70 chiếc mỗi ngày, tăng mạnh so với mức 21 chiếc/ngày vào năm ngoái. Moscow dự kiến sẽ có thêm 12-15 bãi phóng mới đi vào hoạt động trong thời gian tới.
Trong số này, 3 bãi phóng đã được truyền thông Ukraine xác định hồi tháng 3, số còn lại trước đây chưa từng được công bố. Chỉ còn 3 bãi đang trong quá trình xây dựng, còn lại đều đã gần như sẵn sàng vận hành, nguồn tin cho biết.
Cho đến gần đây, các đợt phóng UAV của Nga chủ yếu dựa vào 5 địa điểm: Kursk; hai thị trấn cảng Yeysk và Primorsko-Akhtarsk ở vùng Krasnodar; cùng hai điểm ở Crimea là mũi Fiolent và mũi Chauda.
Hiện tại, số lượng UAV Nga sử dụng trong một đợt tấn công đã đạt đỉnh với 472 chiếc trong đêm 1/6, một kỷ lục mới. Khi các bãi phóng mới hoàn tất và năng lực sản xuất tiếp tục tăng, Nga sẽ có thể tung hơn 500 chiếc trong một đợt tấn công duy nhất, theo nguồn tin từ HUR.
Kiev cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất để phục vụ mục tiêu này. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng trước từng tuyên bố Moscow đang đặt mục tiêu sản xuất 500 UAV tầm xa mỗi ngày với nhiều chủng loại khác nhau.
Nguồn tin từ tình báo quân đội Ukraine cho biết riêng dòng Geran hiện đã đạt sản lượng hơn 70 chiếc mỗi ngày, tương đương hơn 2.100 chiếc mỗi tháng.
Phần lớn các UAV tầm xa của Nga hiện nay chia thành 3 nhóm chính: các UAV Shahed do Iran sản xuất được Nga nhập khẩu từ trước đó; các UAV Geran do Nga tự sản xuất dựa theo mẫu Shahed; và một mẫu mới gần đây là Garpiya-A1 có thiết kế tương tự.
Ngoài ra, còn có loại UAV giá rẻ gọi là "Gerber", UAV giả dạng Shahed nhưng không mang theo chất nổ. Những chiếc UAV này được dùng để đánh lừa radar và hệ thống phòng không của Ukraine, và thường chiếm đến một nửa tổng số UAV trong mỗi đợt tấn công.
Dữ liệu từ Không quân Ukraine cho thấy số lượng UAV Nga phóng vào Ukraine đã tăng đột biến từ nửa cuối năm 2024.
Tỷ lệ UAV Nga đạt mục tiêu cũng tăng rõ rệt trong 6 tháng qua, nhờ các cải tiến về thiết kế UAV cũng như chiến thuật sử dụng.
Ngày càng nhiều UAV tầm xa do Nga sản xuất được trang bị động cơ phản lực, cho phép mang tải trọng lớn hơn và bay với tốc độ, độ cao lớn hơn.
Trong khi đó, sản lượng UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) do Nga sản xuất cũng đang tăng mạnh. Nguồn tin từ HUR cho biết quân đội Nga đặt mục tiêu nâng sản lượng FPV hàng năm từ 1,5 triệu chiếc hiện nay lên 1,8-2 triệu chiếc trong năm tới.
Ukraine cũng đặt mục tiêu sản xuất 4,5 triệu UAV FPV trong năm 2025, sau khi đã đạt mốc 1,5 triệu chiếc trong năm ngoái.