1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga trút "mưa hỏa lực" bằng hầu hết kho vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã thực hiện cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine vào sáng nay, với khoảng 110 tên lửa các loại được phóng ra.

Ukraine nói Nga trút mưa hỏa lực bằng hầu hết kho vũ khí - 1

Một công trình của Ukraine bị phá hủy trong cuộc tập kích của Nga (Ảnh: UP).

Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng loạt thành phố Ukraine trong sáng nay, với 110 quả tên lửa được phóng đi.

"Hôm nay, Nga đã phóng ra hầu hết mọi loại họ có trong kho vũ khí gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa phòng không S-300, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Máy bay ném bom chiến lược Nga phóng tên lửa Kh-101/Kh-505. Khoảng 110 tên lửa đã được phóng và hầu hết chúng đều bị bắn hạ. Thật không may, vẫn có người đã thiệt mạng và bị thương do vụ tấn công", ông nói.

Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã nhằm mục tiêu vào Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkov, Zaporizhia và nhiều thành phố lớn khác. Nhiều công trình đã bị phá hủy trong cuộc tập kích "mưa" hỏa lực của Nga.

Ông Zelensky nói thêm rằng tất cả các cơ quan đang hoạt động tích cực và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho người dân.

"Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. Chúng tôi chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Và chúng tôi sẽ chiến đấu để đảm bảo an ninh cho đất nước, mọi thành phố và tất cả chúng ta. Nga phải thua và đó là điều chính xác sẽ xảy ra", ông tuyên bố.

Vào sáng 29/12 (giờ Ukraine), Nga thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn. Còi báo động và tiếng nổ vang lên tại hàng loạt thành phố lớn. Theo ước tính ban đầu của chính quyền Ukraine, khoảng 9 người đã thiệt mạng.

Trong khi đó, Đại tá Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, cho biết: "Đối phương đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng nhiều vũ khí khác nhau. Trên thực tế, mọi loại vũ khí đều đã được phóng... ngoại trừ tên lửa hành trình Kalibr. Mặt khác, chúng tôi thấy tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và các tên lửa đạn đạo khác, tên lửa phòng không S-300 và tên lửa hành trình vẫn còn trên radar. Máy bay không người lái tấn công Shahed cũng được sử dụng".

"Đối phương còn sử dụng tên lửa Kh-22/32 và khoảng 18 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng được huy động mang theo tên lửa Kh-101 và Kh-555", ông cho biết.

Ông nói rằng, đã rất lâu rồi Ukraine mới nhìn thấy nhiều điểm màu đỏ như vậy trên màn hình radar (ám chỉ vũ khí Nga bay với cường độ cao trên không trung).

Ngoài ra, ông Ihnat thừa nhận tới nay Ukraine vẫn chưa thể đánh chặn tên lửa Kh-22/32 của Nga. "Hơn 300 quả loại này đã được bắn ra và chưa có quả nào bị đánh chặn. Nga chủ yếu sử dụng chúng ở miền Nam và miền Đông", ông nói, nhấn mạnh Ukraine cần thêm các tổ hợp Patriot để đánh chặn Kh-22/32.

Hôm 21/12, ông Ihnat cho biết, Nga đã phóng 7.400 tên lửa và 3.700 máy bay không người lái tấn công Shahed vào các mục tiêu ở Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng qua.

Ukraine cho hay phòng không nước này đã bắn rơi 1.600 tên lửa và 2.900 UAV. "Chúng tôi đang phải đối diện với một đối thủ tiềm lực mạnh và chúng tôi đang đáp trả", ông Ihnat tuyên bố.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine