1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ lượng tên lửa, UAV Nga đã phóng ra trong 22 tháng chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết Nga đã phóng ra hơn 10.000 tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của phía Kiev trong gần 22 tháng chiến sự giữa 2 bên.

Ukraine tiết lộ lượng tên lửa, UAV Nga đã phóng ra trong 22 tháng chiến sự - 1

Hiện trường một vụ tập kích hỏa lực của Nga nhằm vào Ukraine (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 21/12 cho biết, Nga đã phóng 7.400 tên lửa và 3.700 máy bay không người lái tấn công Shahed vào các mục tiêu ở Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 22 tháng qua.

Ukraine cho hay phòng không nước này đã bắn rơi 1.600 tên lửa và 2.900 UAV. "Chúng tôi đang phải đối diện với một đối thủ tiềm lực mạnh và chúng tôi đang đáp trả", ông Ihnat tuyên bố.

Ông cho biết tỷ lệ bắn hạ tên lửa của Ukraine thấp hơn so với UAV vì Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nên Kiev khó đánh chặn hơn. Ngoài ra, một lý do khác là vì phương Tây chỉ cung cấp cho Ukraine các lá chắn phòng không tiên tiến nhiều tháng sau khi xung đột bùng phát.

Ukraine đã và đang nhận được các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm một số hệ thống Patriot, từ các đồng minh phương Tây, cho phép nước này bắn hạ nhiều tên lửa hơn.

Trong khi đó, UAV tự sát Shahed (nghi do Nga mua từ Iran) đang được sử dụng ngày càng thường xuyên trong các cuộc tập kích đường không của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Ông Ihnat nói: "Có từ 10 đến 15 khu vực ở Ukraine thực hiện hoạt động bắn hạ Shahed mỗi đêm".

Từ tháng 10 năm ngoái, Nga gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu chủ chốt của Ukraine bằng số lượng lớn tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Trong khi đó, Nga khi đó giải thích rằng, các vụ tấn công của họ nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến.

Việc sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc tấn công hàng loạt đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Ukraine vì các UAV có quá rẻ nên việc bắn hạ chúng bằng tên lửa phòng không đắt tiền là không hiệu quả về mặt chi phí.

Ukraine hiện sử dụng các súng máy gắn trên xe để bắn hạ máy bay không người lái.

"Chúng tôi đã bắn vào chúng bằng mọi thứ chúng tôi có thể tìm thấy, bằng súng lục, súng tiểu liên. Đây rõ ràng không phải là mục tiêu đơn giản mà rất phức tạp. Bạn cần phải có sự chuẩn bị", ông Ihnat nói.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây và các nhà phân tích đã đưa ra bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh, về việc Nga dường như đang xây dựng các cơ sở chế tạo Shahed phiên bản của Moscow, trong một nỗ lực gia tăng năng lực tập kích cho cuộc chiến tiêu hao.

Tháng trước, ông Ihnat cho rằng Nga đã tìm cách cải tiến các máy bay không người lái cảm tử Shahed để "qua mặt" các hệ thống phòng không của Kiev.

Quan chức quân sự Ukraine nói rằng Nga đã phủ carbon lên các máy bay không người lái Shahed hoặc sơn lại chúng thành màu đen để hệ thống phòng không Ukraine khó bắn hạ hơn.

"Bây giờ chúng ta có thể thấy họ đã sử dụng sợi carbon. Carbon là một vật liệu hấp thụ tín hiệu radar, còn đối với việc sơn lại thành màu đen thì không cần phải là nhà khoa học tên lửa cũng hiểu được", ông Ihnat cho biết thêm.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine