1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Kênh Military Summary cho biết, Nga tấn công mạnh ở Rabotino. Đứng trước nguy cơ bị bao vây, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui khỏi hướng Zaporizhia, bỏ lại vũ khí và thiết bị.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí chống tăng (Ảnh: Skynews/AP).

Nga tấn công dữ dội, Ukraine rút lui ở Zaporizhia

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Zaporizhia đang diễn ra các trận chiến gần Rabotino, nơi Nga phản công và chiếm giữ một số thành trì của đối phương ở phía bắc và tây bắc của ngôi làng.

Đổi lại, ngày hôm trước, nhóm biệt kích - phá hoại của Kiev đã đổ bộ gần chiến tuyến ở phía bắc Verbovoe và thiết lập một chỗ đứng vững chắc trong các đồn điền. Tại khu vực này, họ cũng cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không thành công.

Theo nhà phân tích Yury Podolyaki, lực lượng Kiev đang rút lui 500-700m mỗi ngày trong khu vực Rabotino, lùi về các vị trí phòng thủ gần Uspenskaya Balka và Novodanilovka. Kênh Military Summary cũng xác nhận Ukraine đang rút lui khỏi Zaporizhia, bỏ lại vũ khí và thiết bị.

Theo kênh Suriyakmaps, trong 2 ngày qua quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới về phía đông bắc Kopani, phía tây bắc Robotyne và giữa thị trấn này với Verbove. Cuộc tấn công mạnh khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn khi các vị trí cuối cùng của họ tại tuyến phòng thủ Surokivin có nguy cơ bị bao vây, đây là lý do lực lượng Kiev bắt đầu rút khỏi khu vực này.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Zaporizhia với các điểm nóng Kopani, Robotyne và Verbove. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng với những mũi tên màu đỏ là hướng tấn công và giành được các lãnh thổ mới. Mũi tên nét đứt màu xanh thể hiện hướng rút lui của Ukraine (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga áp sát chậm Chasov Yar theo 2 hướng

Theo kênh Geroman, các lực lượng vũ trang Nga đang áp sát Chasov Yar từ hai phía. Từ phía bắc ở vùng Bogdanovka và từ phía nam ở vùng Krasnoye (Ivanovski).

Tại khu vực Bogdanovka, Nga phát triển thêm 800-1000m. Các nhóm xung kích đã chiếm được phần phía đông và phía bắc của ngôi làng. Tuy nhiên, không dễ để kiểm soát hoàn toàn khu dân cư này, bởi Bogdanovka trải dài hơn 3km lại nằm ở vùng đất thấp và được bao quanh bởi hệ thống phòng thủ dày đặc của Ukraine, muốn kiểm soát được ngôi làng thì mạng lưới phòng thủ này phải được giải tỏa.

Chasov Yar nằm trên khu vực cao và Nga khó có thể tiến lên nếu không chế áp được các khẩu đội pháo và các hỏa điểm của Ukraine.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut - Chasov Yar. Trong đó các đường màu xanh dương là tuyến phòng thủ của Kiev, những mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga (Ảnh: Geroman/Istocni Front).

Giao tranh dữ dội trên toàn mặt trận

Gần Kupyansk, Nga tiếp tục đột nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Sinkovka, nơi quân đội Nga, theo một số báo cáo, đã chiếm được hai cứ điểm.

Tại khu vực Liman, lực lượng Moscow đang cố gắng đánh bật đối phương trong khu lâm nghiệp Serebryansky và mỏm Torskoe. Ukraine đã thực hiện nhiều nỗ lực phản công nhưng đều bị đẩy lùi. Trong khi đó, xe tăng Nga tấn công các vị trí đối phương ở phía tây Chervonopopovka.

Trong một thời gian dài, tại Soledar, những gì đang diễn ra gần Seversk đều bị bao phủ trong "sương mù". Có những báo cáo về các trận chiến theo vị trí và đấu pháo qua lại giữa hai bên. Tuy nhiên, các tài liệu mới nhất từ các nguồn mở chỉ ra rằng quân đội Nga đã tiến được phần nào về phía nam Spornoe, đồng thời chiếm giữ một số tàn tích trong đống đổ nát của khu định cư.

Trước đây, các thông báo về các cuộc tấn công của Nga vào khu vực làng xuất hiện trên Internet mà không nêu rõ kết quả. Rõ ràng, một số trong số đó đã thành công và dẫn đến việc mở rộng vùng kiểm soát gần Spornoe. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào về cuộc tấn công lớn của Nga hướng tới Seversk.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Seversk tính tới ngày 28/12. Trong đó, khu vực màu hồng nhạt do Nga kiểm soát, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga (Ảnh: Rybar).

Quân Nga tiếp tục bao vây Avdiivka, họ đã tiến về phía Novokalinovo, chiếm giữ các vị trí mới trong vành đai rừng và đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Stepovoe, nơi có nhiều trận địa pháo, giao tranh và đấu pháo đang diễn ra. Ukraine đang cố gắng giữ vững khu định cư này. Ngoài ra, Nga tiếp tục tích cực củng cố dọc tuyến đường sắt hướng tới Ocheretino.

Sáng 28/12, với sự hỗ trợ của xe bọc thép, lực lượng Kiev đã cố gắng tấn công vào làng Mayorsk ở ngoại ô phía tây bắc Gorlovka nhưng bị đẩy lùi và có tổn thất nặng nề. Ở phía tây thành phố, trên bãi thải của mỏ Yuzhnaya, Nga sử dụng máy bay không người lái FPV tấn công vị trí của Ukraine, gây thiệt hại về nhân lực.

Sau khi giành được Marinka và mở rộng vùng kiểm soát về phía nam, Nga có lẽ đã tạm dừng hoạt động để tập hợp lại các đơn vị xung kích. Vẫn chưa có thông tin về những tiến bộ hoặc cuộc tấn công mới, nhưng điều này không ngăn cản Nga vô hiệu hóa một cách có hệ thống các thiết bị và công sự phòng thủ của đối phương.

Theo hướng Nam Donetsk, lữ đoàn súng trường cơ giới 39 Nga đã mở cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần Ugledar, giao tranh ác liệt nổ ra theo hướng khu định cư này bằng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Theo một số báo cáo, Nga đã chiếm giữ một số thành trì của Ukraine.

Tại Kherson, các trận chiến giành vị trí ở Krynki không dừng lại. Ukraine nỗ lực dùng thuyền đưa lực lượng đổ bộ sang sông nhưng bị Nga đã kịp thời ngăn chặn. Ngoài ra, UAV cảm tử Nga đang tích cực tấn công các cứ điểm của đối phương trên đầu cầu và ở hữu ngạn sông Dnieper tại khu vực Tyaginka, một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine đã bị bắn hạ.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kherson tính tới ngày 28/12. Trong đó, khu vực màu hồng nhạt do Nga kiểm soát, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga (Ảnh: Rybar).

9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh ở Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 29/12, quân đội Ukraine ghi nhận 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk của Nga. Bên cạnh đó, không quân Ukraine trên Telegram cũng thông báo phát hiện hàng loạt UAV Nga đang xuất kích và kích hoạt báo động phòng không khẩn cấp ở nhiều nơi.

Tại thời điểm này, truyền thông Ukraine đưa tin về việc lực lượng phòng không của họ đã khai hỏa ở Lvov, Kharkov, Cherkassy,... nhiều vụ nổ đã xảy ra ở những khu vực này. 

Nga tập trung tấn công vào hướng Kupyansk và Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28/12 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga chủ động tấn công vào các hướng Kupyansk và Avdiivka, đồng thời tìm cách đánh bật lực lượng Ukraine khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper; tổng cộng có 42 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Lima, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Báo cáo cho biết thêm, giao tranh tại Kherson tiếp tục diễn ra ác liệt khi Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper. Như vậy, trong ngày 28/12, Nga đã tiến hành 13 đợt xung phong không thành công, bị đáp trả xứng đáng và bị tổn thất nặng nề. Binh sĩ Ukraine kiên định phòng thủ, sau đó giữ vững vị trí và gây sát thương bằng hỏa lực cho đối phương.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận Ukraine "phá hủy hoàn toàn" tàu đổ bộ Nga

Guardian đưa tin, trong bản cập nhật tình báo ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Ukraine đã "hủy diệt hoàn toàn" tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 26/12 rằng, con tàu đang neo đậu tại Feodosia ở Crimea đã bị "hư hỏng" trong cuộc tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, con tàu này là một trong ba tàu đổ bộ xe tăng (LST) mà Nga đã mất kể từ khi xung đột bùng nổ. Cụ thể, tàu đổ bộ Saratov bị chìm vào tháng 3/2022 và tàu Minsk đã bị "phá hủy về mặt chức năng" do cuộc tấn công của Ukraine vào ụ tàu ở Sevastopol vào ngày 13/9.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 6

Ảnh phía trên là tàu đổ bộ xe tăng của Nga khi còn hoạt động, và ảnh dưới ghi nhận tại hiện trường cho thấy nó đã bị Ukraine phá hủy hoàn toàn (Ảnh: Telegram).

Ukraine, Pháp tăng cường hợp tác phòng không

Kyiv Independent đưa tin, các quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine và Thượng viện Pháp đã gặp nhau tại Berlin để tham dự phiên khai mạc Liên minh phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của Ukraine, 

Cuộc họp do Pháp và Đức chủ trì, phái đoàn Ukraine do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ivan Havryliuk dẫn đầu.

Thứ trưởng Havryliuk cho biết ông hy vọng hoạt động của liên minh sẽ mang lại nguồn cung cấp phòng không bổ sung để giúp Ukraine hiện đại hóa năng lực hiện tại.

Ông nói: "Chúng tôi cần bổ sung tên lửa phòng không dẫn đường và thiết bị trinh sát radar, chủ yếu để phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương".

Ông Havryliuk cảm ơn các đại biểu Pháp đã tham gia liên minh. Ông cũng cho biết Ukraine hy vọng sẽ đào tạo thêm phi công ở Pháp và tăng cường đào tạo nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ bảo trì máy bay phương Tây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào tháng 9/2023 rằng Pháp đã tham gia liên minh quốc tế để huấn luyện chuyển loại phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16. Pháp cũng cam kết thành lập một "liên minh pháo binh" vào tháng 1/2024 để giúp Ukraine mua đạn dược và hệ thống pháo binh.

Tổng tham mưu trưởng Hà Lan kêu gọi cả nước chuẩn bị chiến tranh với Nga

NL Times đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hà Lan Martin Wienen sắp nghỉ hưu trong năm mới cho rằng đất nước và xã hội phải chuẩn bị cho chiến tranh với Liên bang Nga.

Ông nói: "Hà Lan phải thực sự lo sợ chiến tranh và xã hội của chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó".

Theo vị tướng, The Hague nên noi gương Thụy Điển, Phần Lan và các nước vùng Baltic, vì họ giáp Nga hoặc ở gần Nga nên chuẩn bị tốt hơn cho việc bùng nổ chiến tranh.

"Hà Lan phải hiểu rằng toàn xã hội phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra sự cố. Chúng ta không nên nghĩ rằng sự an toàn của chúng ta được đảm bảo chỉ vì chúng ta ở cách xa 1.500km", tướng Wienen nói và nhấn mạnh thêm rằng dân chúng phải có nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống trong trường hợp khẩn cấp.

Vị tướng hàng đầu cảnh báo Liên bang Nga tiếp tục mạnh lên, nên cần có một đội quân hùng mạnh để răn đe.

Tàu dân sự va phải thủy lôi được cho là của Nga ở Biển Đen

Kyiv Independent đưa tin, hôm 28/12, một tàu chở hàng dân sự treo cờ Panama đã va phải một quả thủy lôi được cho là của Nga ở Biển Đen, khiến hai thủy thủ bị thương.

Tin tức này xuất hiện vài ngày sau khi quân đội Ukraine cảnh báo về nguy cơ gia tăng đối với dân thường do thủy lôi trôi dạt ở Biển Đen do bão kéo dài.

Hàng trăm quả thủy lôi đã rải khắp Biển Đen kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Trong một số trường hợp, tàu dân sự hoặc tàu hải quân của các quốc gia không tham gia xung đột đã va phải chúng.

Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết trên Telegram rằng con tàu mang cờ Panama đã đâm phải thủy lôi khi đang hướng tới một trong các cảng Danube để nhận ngũ cốc.

Con tàu mất tốc độ và khả năng kiểm soát, lửa bùng lên ở boong trên. Để tránh ngập, thuyền trưởng đã thả neo cho tàu cố định

Theo quân đội Ukraine, các thành viên thủy thủ đoàn bị thương đã được chăm sóc y tế và con tàu đang được đưa về cảng.

"Ukraine tiếp tục đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển dân sự trong điều kiện đối phương rải thủy lôi dày đặc trên biển. Thời tiết giông bão thường làm tăng nguy cơ bom mìn", lực lượng phòng vệ phía nam Ukraine cho biết. "Đó là lý do tại sao vấn đề rà phá bom mìn trên biển với sự hỗ trợ của quan hệ đối tác quốc tế vẫn còn phù hợp".

Reuters đưa tin vào ngày 16/12, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria đã lên kế hoạch ký một thỏa thuận về việc thành lập lực lượng rà phá bom mìn chung.

Trong nhiều tháng, ba nước NATO đã dẫn đầu các cuộc đàm phán về vấn đề thủy lôi ở Biển Đen do hành động của Nga đối với Ukraine.

Chiến sự Ukraine 29/12: Nga đồng loạt tấn công, Kiev rút lui ở Zaporizhia - 7

Tổng thống Ukraine trong một chuyến thăm tới tiền tuyến (Ảnh: AP).

Ông Zelensky cảm ơn Mỹ về gói viện trợ mới nhất

Guardian đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Mỹ về gói vũ khí mới nhất trị giá lên tới 250 triệu USD.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông viết: "Sự lãnh đạo của Mỹ trong liên minh gồm hơn 50 quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là rất quan trọng. Trong năm nay, Mỹ đã cung cấp 34 gói viện trợ quân sự trị giá hơn 24 tỷ USD gồm tên lửa Patriot, xe tăng Abrams, xe bọc thép, ATACMS, đạn pháo, khả năng rà phá bom mìn và các thiết bị quan trọng khác".

"Một quyết định lịch sử cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn tất cả sự hỗ trợ này. Để bảo vệ tự do và an ninh không chỉ ở Ukraine và châu Âu mà còn ở Mỹ, chúng ta phải tiếp tục đáp trả Nga một cách mạnh mẽ và kiên quyết nhất có thể", ông tuyên bố.

Mỹ dẫn đầu trong nỗ lực thu giữ 300 tỷ USD của Nga

Theo Financial Times (FT), Mỹ đã đề xuất các nhóm công tác từ các quốc gia G7 tìm cách thu giữ 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga.

Theo các nguồn thạo tin, chủ đề trên đã được thảo luận trong tháng này bởi cả bộ trưởng tài chính G7..

Theo FT, Mỹ, với sự hậu thuẫn của Anh, Nhật Bản và Canada, đã đề xuất công việc chuẩn bị nên bắt đầu để có thể sẵn sàng cho cuộc gặp tiềm năng của các nhà lãnh đạo G7 vào khoảng ngày 24/2, đúng ngày xung đột bùng nổ cách đây 2 năm.

Theo Reuters, Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, NL Times, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine