1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga thiệt hại nặng nề trong 3 ngày qua

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong vài ngày qua, giao tranh dữ dội đã khiến quân đội Nga tổn thất hơn 2.300 binh sĩ.

Ukraine nói Nga thiệt hại nặng nề trong 3 ngày qua - 1

Xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine phá hủy ở Vuhledar đầu năm 2023 (Ảnh minh họa: Raworldview).

Newsweek đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo tổng hợp chiến sự cho biết, trong 3 ngày giao tranh từ 20-22/1, đã có 2.340 lính Nga thiệt mạng, nâng tổng số tổn thất của Moscow kể từ khi bắt đầu xung đột lên tới 376.860 người.

Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công phá hủy các kho vũ khí và loại khỏi vòng chiến 21 xe tăng, 34 xe bọc thép, 28 hệ thống pháo binh của Nga trong 3 ngày qua.

Newsweek không thể xác minh báo cáo trên và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đề nghị bình luận qua email nhưng chưa nhận được phản hồi. Điện Kremlin gần đây không công bố tổn thất của chính họ hoặc của Ukraine trong xung đột.

Theo Reuters, tháng trước tình báo Mỹ ước tính rằng, Nga đã mất 315.000 quân kể từ tháng 2/2022. Con số đó tương đương với khoảng 90% tổng số quân Nga chuẩn bị trước khi chiến sự bùng nổ. Các quan chức Washington cho biết tổn thất về nhân sự và vũ khí của Moscow đã khiến quá trình hiện đại hóa quân đội Nga bị chậm lại 18 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey ước tính, Nga đã mất gần 302.000 binh sĩ tính đến tháng 11/2023. Trao đổi với các quan chức Anh, ông Heappey cho biết, số lượng lính Nga "thiệt mạng khi phục vụ trong các công ty quân sự tư nhân" tại thời điểm thống kê là không rõ ràng.

Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng số tổn thất trung bình hàng ngày của Nga trong năm 2023 đã tăng gần 300 người mỗi ngày, so với mức trung bình năm 2022. Nếu con số thiệt hại đó không đổi, đến năm 2025, Moscow có thể mất tổng cộng hơn 500.000 quân.

"Sự gia tăng về số liệu trung bình hàng ngày, theo báo cáo của chính quyền Ukraine, gần như chắc chắn phản ánh sự suy thoái của lực lượng Nga", Bộ Quốc phòng Anh cho biết tại thời điểm công bố báo cáo vào tháng 12/2023.

Ukraine cũng không tiết lộ số lượng binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tháng 1 cho biết Kiev đã mất tới 215.000 quân chỉ riêng trong năm 2023. Ông cũng cho hay Ukraine đã tổn thất hơn 28.000 vũ khí sau 12 tháng giao tranh. Newsweek không thể xác minh các con số.

Vào thời điểm ông Shoigu đưa ra bình luận, quân đội Ukraine nói với Newsweek rằng họ "không bình luận về các báo cáo từ các nguồn của Nga về tổn thất của quân đội Ukraine".

Sputnik đưa tin, trong báo cáo tổng hợp tình hình chiến sự Ukraine tối 22/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ ngày 24/2/2022, các lực lượng Moscow đã phá hủy của Kiev tổng cộng 568 máy bay và 265 trực thăng, 11.033 UAV, 451 hệ thống tên lửa phòng không, 14.738 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.205 phương tiện chiến đấu được trang bị pháo phản lực phóng loạt, 7.822 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 17.727 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ngược lại, theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22/1 cũng tuyên bố Nga đã mất 830 binh sĩ chỉ trong 24 giờ qua. Theo báo cáo, kể từ tháng 2.2022, Nga tổn thất 6.192 xe tăng, 11.489 xe chiến đấu bọc thép, 11.891 phương tiện và thùng nhiên liệu, 8.896 hệ thống pháo binh, 968 hệ thống tên lửa phóng loạt, 657 hệ thống phòng không, 331 máy bay, 324 trực thăng, 6.961 UAV, 23 tàu thuyền và 1 tàu ngầm.

Theo Newsweek, Sputnik, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine