1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tình báo Estonia ngày 12/1 cho rằng, việc Nga tăng cường tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine cho thấy Moscow coi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 là nguy hiểm.

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh minh họa: Sky news).

Ukraine kìm chân Nga ở Bakhmut

Theo kênh Rybar, tại Soledar, Nga tiếp tục gây sức ép lên hai bên sườn Bakhmut. Đồng thời, như trước, mục tiêu chính của họ là Chasov Yar.

Bất chấp sự suy giảm chung về chất lượng của quân đội Ukraine ở một số khu vực, Nga vẫn bị cản trở bởi địa hình khó khăn cũng như tuyến công sự dày đặc của đối phương.

Trái ngược với một số tuyên bố, lực lượng Kiev tỏ ra không thiếu đạn dược cũng như máy bay không người lái FVP, điều này cũng ảnh hưởng đến bước tiến của Nga. Cùng lúc đó, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở sườn phía nam trong khu vực Kleshchiivka và Andriivka khi Ukraine bất ngờ phản công quyết liệt.

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut tính đến ngày 12/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, mũi tên xanh là hướng phản kích của Ukraine (Ảnh: Rybar).

Nga đã bỏ lỡ cơ hội dứt điểm Kupyansk

Kênh Rybar cho biết, không có thay đổi đáng kể nào ở Kupyansk. Cuộc tấn công của Nga gần như đã dừng lại và tình hình ở Sinkovka không thay đổi trong vài tháng.

Trong thời gian này, Ukraine đã tích lũy lực lượng đáng kể và xây dựng được các tuyến phòng thủ kiên cố, cho phép họ giải phóng được một phần lực lượng, tái triển khai sang các khu vực khác.

Nhẽ ra, trước khi tấn công lớn, Nga nên tập trung vào phong tỏa Kupyansk, tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào hậu phương và phá hủy những tuyến đường tiếp tế cho đội hình Ukraine, thì họ lại tập trung vào tấn công trực diện.

Cơ hội đã bị bỏ lỡ và cuộc tiến công gần Kupyansk bắt đầu vào mùa thu đã trở nên vô ích. Đội hình Ukraine đã tăng cường sức mạnh, tạo nên một tập thể khá hùng mạnh.

Các nhóm xung kích tiến lên dọc theo cùng một tuyến đường mà không được yểm trợ bởi hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và kết quả là lực lượng Nga thiệt hại giống như những đợt tấn công Ugledar hoặc Belogorovka vào năm 2022.

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính đến ngày 12/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu (Ảnh: Rybar).

Nga có bước tiến không đáng kể ở Avdiivka và Marinka

Theo hướng Avdiivka, các hoạt động tấn công của Nga đã chậm lại kể từ vài tuần qua dù mới có một bước tiến nhỏ ở phía nam cơ sở xử lý chất thải. Ukraine đang cố gắng phản công từ phía Berdychi. Ở khu vực Tây Nam, giao tranh mang tính chất cục bộ.

Nga tiếp tục tấn công ở phía tây và tây nam Marinka về phía Pobeda và Georgievka. Đồng thời, có báo cáo về việc quân Nga tiến quân nhẹ về phía bắc Maryinka, nhưng thông tin này cần được làm rõ.

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 12/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, mũi tên xanh là hướng phản kích của Ukraine (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt ở Ugledar, Vremevsk và Zaporizhia

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Ugledar, giao tranh ác liệt tại Novomikhailovka vẫn tiếp tục. Nga đã tiến về phía đông bắc cũng như trong khu định cư dưới sự yểm trợ của pháo binh và không quân. Đồng thời, cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở sườn phía nam, nơi quân Nga đang cố gắng chiếm các vành đai rừng trên đường tới Konstantinovka.

Trong khu vực Vremevsk, các trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Oktyabrskoe và Staromlynovka.

Các nỗ lực cũng được thực hiện nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía tây Staromayorskoe tại  Grushevataya. Đổi lại, các cuộc tấn công của Ukraine từ Staromayorskoe đã không thành công.

Theo hướng Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Rabotino, nơi quân Nga đang dần đánh bật đối phương khỏi các trận địa mà họ đã chiếm trước đó. Gần Verbovoe, do thời tiết xấu, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra, các đơn vị Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine.

Đã có báo cáo về việc quân đội Nga tiến gần làng Nesteryanka, một trong những tuyến đường quan trọng đến Orekhov. Nếu thông tin được xác nhận, điều này có nghĩa là sự xuất hiện của một khu vực mới của mặt trận.

Ngoài ra, các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở khu vực Rabotino và Verbovoe cũng bị tập kích. Đổi lại, Ukraine đã bắn vào thành phố Tokmak ở vùng Zaporizhia bằng pháo phản lực bắn loạt, chưa rõ hậu quả của đợt pháo kích này.

Theo hướng Kherson, tình hình vẫn như cũ, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra ở Krynki và trên các cù lao. Điều kiện thời tiết xấu đi ở khu vực này khiến khả năng chiến đấu của Ukraine bị giảm sút.

Các kênh bị đóng băng sẽ hạn chế khả năng cung cấp đạn dược và tăng cường nhân lực, đồng thời các vị trí của Ukraine trong khu vực đầu cầu không được sưởi ấm, dẫn đến việc nhiều binh sĩ của họ bị tê cóng.

Tên lửa Ukraine bắn trúng 12 mục tiêu Nga trong 24 giờ

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 12/1, 68 cuộc đụng độ đã diễn ra, Nga phóng 2 tên lửa, tiến hành 43 cuộc không kích và 25 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt.

Báo cáo cho biết, trong suốt 24 giờ, máy bay Ukraine đã tấn công 21 khu vực tập trung nhân sự, vũ khí cũng như 4 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, 1 trạm chỉ huy, 1 khẩu pháo, 2 hệ thống phòng không, 1 đoàn tàu chở đạn và 1 trạm radar Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarsky và Zaporizhia. Đồng thời, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tiến hành 8 đợt xung kích không thành công. Binh sĩ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí và gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Tình báo Estonia: Nga coi sự xuất hiện của F-16 ở Ukraine là nguy hiểm

European Pravda đưa tin, Đại tá Ants Kiviselg, người đứng đầu trung tâm tình báo của Lực lượng Phòng vệ Estonia ngày 12/1 cho rằng, việc Nga tăng cường tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine cho thấy Moscow coi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 ở Ukraine là nguy hiểm.

Đại tá Kiviselg lưu ý rằng, Nga đã tích cực sử dụng máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình Kalibr trong vài tuần gần đây để tấn công quân đội, công nghiệp quốc phòng và các cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Ông nói: "Trên khắp đất nước, các cơ sở năng lượng điện, cơ sở hạ tầng cảng và đường sắt, sân bay quân sự, kho vũ khí và đạn dược, trung tâm huấn luyện quân sự và các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp - quân sự tham gia sản xuất và sửa chữa vũ khí đều bị tấn công".

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia, các cuộc tấn công vào sân bay Ukraine "cho thấy người Nga coi sự xuất hiện của F-16 trong kho vũ khí của Ukraine là nguy hiểm".

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 5

Tiêm kích F-16 của Không quân Na Uy (Ảnh Không quân Na Uy).

Theo ông Kiviselga, chiến thuật của Nga là làm bão hòa hệ thống phòng không của Ukraine. Ông tin rằng khi thời tiết lạnh bắt đầu, chúng ta có thể mong đợi nhiều cuộc tấn công lớn hơn từ Nga, vì nước này hiện sản xuất nhiều đạn dược hơn mức sử dụng.

Tư lệnh lục quân Ukraine: Kiev cần máy bay tấn công như A-10 của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tư lệnh Lục quân Ukraine, Alexander Syrsky cho biết, Kiev cần thêm máy bay quân sự cho các hoạt động chiến đấu, chẳng hạn như máy bay tấn công A-10 của Mỹ nhằm hỗ trợ bộ binh.

Tướng Syrsky nói: "Tôi sẽ nói về A-10 như một lựa chọn nếu họ cung cấp cho chúng tôi... Nó không phải là một cỗ máy mới, nhưng đáng tin cậy, đã được chứng minh trong nhiều cuộc chiến tranh và có nhiều loại vũ khí để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và hỗ trợ bộ binh".

Vị chỉ huy này nói thêm rằng các trực thăng tấn công như AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra và UH-60 Black Hawk cũng có thể đóng một vai trò quan trọng.

Ngoài ra, theo ông, Kiev cần máy bay có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Ukraine theo dõi chặt chẽ hoạt động của không quân chiến lược Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 13/1, Không quân Ukraine phát thông báo trên Telegram cho biết có hoạt động của không quân chiến lược Nga trong khu vực sân bay Olenya, tuy nhiên lưu ý rằng, cho đến nay máy bay đối phương không gây ra mối đe dọa nào. Trong trường hợp nguy hiểm, không quân sẽ thông báo thêm.

Thủ tướng Anh công bố gói viện trợ 3,2 tỷ USD cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin, trong chuyến thăm Kiev vào ngày 12/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố gói viện trợ quân sự dự kiến trị giá 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký một thỏa thuận mới về hợp tác an ninh, cam kết song phương đầu tiên được hoàn tất như một phần của các đảm bảo an ninh được Nhóm G7 công bố vào tháng 7 năm ngoái.

Ông Sunak cho biết gói viện trợ mới được công bố bao gồm thiết bị phòng không, vũ khí chống tăng, tên lửa tầm xa và đào tạo cho binh sĩ Ukraine. Chính phủ Anh đã thông báo trước đó rằng, đợt viện trợ này cũng bao gồm "cam kết lớn nhất từ trước đến nay về máy bay không người lái".

Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Anh là "chưa từng có, đã đi vào lịch sử của đất nước chúng ta."

Ngay khi Thủ tướng Anh đang thăm Kiev, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Ngoại trưởng Pháp mới được bổ nhiệm Stephane Sejourne dự kiến sẽ đến thủ đô Ukraine vào ngày 13/1.

Cộng đồng người Ukraine hải ngoại đề nghị Australia gửi 45 trực thăng đã loại biên

Kyiv Independent đưa tin, Liên đoàn các tổ chức Ukraine ở Australia đề nghị chính phủ nước này cung cấp cho Kiev 45 trực thăng Taipan đã ngừng hoạt động thay vì loại bỏ chúng.

Truyền thông đưa tin vào tháng 12/2023 rằng, quân đội Australia đã quyết định lặng lẽ tháo rời và loại bỏ phi đội trực thăng Taipan đa chức năng của mình, mặc dù Kiev đã gửi yêu cầu chính thức về việc chuyển chúng sang Ukraine.

Trong tuyên bố của mình, tổ chức cộng đồng người Ukraine ở Australia nói rằng những phương tiện này "có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi ở Ukraine".

Quân đội Australia bắt đầu ngừng hoạt động trực thăng Taipan sau một vụ tai nạn khi tập trận khiến 4 nhân viên phục vụ thiệt mạng để chuyển sang sử dụng trực thăng Black Hawk.

Nga thiếu một số linh kiện vũ khí hiện đại do lệnh trừng phạt

Kyiv Independent đưa tin, người phát ngôn Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) Andrii Yusov cho biết Nga đang thiếu một số thành phần vũ khí như quang học và điện tử hiện đại do các hạn chế thương mại quốc tế.

Tuyên bố này chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây có tác động hữu hình đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, mặc dù nhiều báo cáo cho thấy Moscow vẫn tiếp tục nhận được hàng hóa nhạy cảm bị trừng phạt.

Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NAZK) đã xác định khoảng 2.500 linh kiện nước ngoài trong vũ khí của Moscow, chủ yếu là từ Mỹ, những nhà sản xuất không trực tiếp bán sản phẩm của họ sang Nga.

Thủ tướng Anh: Ông Putin sẽ không dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine

Guardian đưa tin, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết nếu Vương quốc Anh dao động trong việc hỗ trợ Ukraine, điều đó sẽ khuyến khích Tổng thống Vladimir Putin và "các đồng minh của ông ở Triều Tiên, Iran và các nơi khác".

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev, thủ tướng Anh cho biết "các đối thủ của chúng tôi trên khắp thế giới tin rằng chúng tôi không có đủ kiên nhẫn cũng như nguồn lực cho các cuộc chiến kéo dài".

Chiến sự Ukraine 13/1: Nga tập kích dồn dập, coi F-16 của Kiev là nguy hiểm - 6

Thủ tướng Anh Sunak và Tổng thống Ukraine Zelensky ký thỏa thuận an ninh ở Kiev hôm 12/1 (Ảnh: Reuters).

Ông nói thêm: "Ukraine không đơn độc và Ukraine sẽ không bao giờ đơn độc. Tổng thống Putin có thể nghĩ rằng ông ấy có thể tồn tại lâu hơn chúng ta nhưng ông ấy đã nhầm. Chúng tôi sát cánh cùng bạn hôm nay, ngày mai và bao lâu nữa".

Theo Reuters, Guardian, Kyiv Independent, European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine