1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga đã cạn tên lửa siêu vượt âm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho rằng, kho tên lửa siêu vượt âm của Nga đang ở mức thấp và Moscow không thể bù đắp được những khí tài này được vì lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ukraine nói Nga đã cạn tên lửa siêu vượt âm - 1

Tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal dưới bụng tiêm kích đánh chặn MiG-31 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trả lời phỏng vấn Politico, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng, các lệnh cấm vận đang khiến Nga không thể tiếp cận với nguồn cung thiết bị vi mạch công nghệ cao, dẫn tới việc Moscow "không có cách nào" để bổ sung thêm vũ khí vào kho tên lửa siêu vượt âm vốn đang bị cạn.

Theo ông Shmyhal, Ukraine ước tính Nga hiện chỉ còn 48 tên lửa siêu vượt âm, dòng vũ khí có khả năng bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.

Ông nói: "Tên lửa siêu vượt âm thường có độ chính xác cao do các vi mạch lắp trên chúng. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt áp lên Nga khiến nguồn cung cấp thiết bị vi mạch công nghệ cao này đã bị dừng lại và họ không có cách nào để bổ sung những kho dự trữ này".

Theo Newsweek, nếu thông tin mà ông Shmyhal đưa ra là sự thật, điều này có thể sẽ gây ra thách thức cho Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Ukraine giờ đây đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Nếu Nga thiếu vi mạch để sản xuất vũ khí chính xác cao, họ có thể đối mặt với mối đe dọa thiếu hụt các dòng vũ khí uy lực trên chiến trường khi chiến sự chưa có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại.

Ngoài ra, ông Shmyhal cũng nói với Politico rằng, Nga đã "đưa gần một nửa kho vũ khí" tới tham chiến ở Ukraine. Newsweek chưa thể xác minh thông tin mà ông đưa ra. Nga cũng chưa lên tiếng về điều này.

Phía Ukraine nói rằng, Nga dường như đã lên một danh sách các thiết bị kỹ thuật mà họ cần để sản xuất vũ khí, trong đó có nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Anh, Mỹ và Đức. Theo Politico, Nga có thể tìm cách lách qua lệnh cấm vận để mua được những thiết bị trên.

Tháng trước, Nga tiết lộ đã 3 lần triển khai thành công tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với những ưu điểm không tên lửa nào sánh được.

Sự nguy hiểm của tên lửa Kinzhal nằm ở sự chính xác, tầm bắn và tốc độ siêu vượt âm của nó. Kinzhal có tầm bắn hơn 2.000km, vận tốc siêu vượt âm đạt tới Mach 12 (khoảng 14.800 km/h) khi phóng đi từ máy bay chiến đấu MiG-31 ở độ cao 10 km. Tên lửa này sở hữu hệ thống dẫn đường đặc biệt, giúp nó có thể thay đổi quỹ đạo để né phòng không của đối phương ở mọi giai đoạn khi bay và khiến việc bắn hạ nó rất khó khăn.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine