1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa máy bay chiến đấu mang tên lửa siêu vượt âm đến Kaliningrad

Minh Phương

(Dân trí) - Ba máy bay chiến đấu MiG-31E của Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được triển khai đến vùng Kaliningrad.

Nga đưa máy bay chiến đấu mang tên lửa siêu vượt âm đến Kaliningrad - 1

Tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal dưới bụng tiêm kích đánh chặn MiG-31 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 cho biết: "Ba máy bay chiến đấu MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã triển khai đến vùng Kaliningrad như một phần trong các biện pháp răn đe chiến lược bổ sung".

Bộ Quốc phòng Nga trước đó giải thích, tên lửa Kinzhal vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không, chống tên lửa nào của đối phương.

Kinzhal là một loại tên lửa siêu vượt âm của Nga. Truyền thông Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng hơn 12.000 km/h, khiến việc đánh chặn nó gần như là không thể. Nó có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500 Kt.

Đây là một trong 6 vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp Liên bang vào năm 2018. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), tên lửa Kinzhal được phát triển vào cuối những năm 2000. Thông tin về loại tên lửa mới bắt đầu rò rỉ trên mạng xã hội vào năm 2010.

Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhal cho chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi giữa tháng 3. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây không đánh giá cao vai trò của tên lửa này trong việc xoay chuyển cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Họ ví Kinzhal giống như phiên bản tên lửa đạn đạo Iskander tầm ngắn nhưng là phiên bản phóng từ máy bay.

Nga đưa máy bay chiến đấu mang tên lửa siêu vượt âm đến Kaliningrad - 2

Kaliningrad thuộc Nga nhưng biệt lập với lục địa Nga (Ảnh: TRT).

Theo Reuters