1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói đã gia nhập NATO trên thực tế

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dù chưa phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Ukraine cho rằng, sự hợp tác của Kiev với khối liên minh trong thời gian qua cho thấy họ đã gia nhập NATO trên thực tế.

Ukraine nói đã gia nhập NATO trên thực tế - 1

Khí tài quân sự phóng hỏa lực tại Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Tass đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 13/10 cho hay, mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Kiev và NATO đủ để cho thấy quốc gia Đông Âu đã trở thành một thành viên trên thực tế của liên minh quân sự.  

"Tôi biết ơn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì sự ủng hộ của ông đối với Ukraine. Chúng tôi đã cùng đi qua một chặng đường dài và trên thực tế (Ukraine) đã tham gia liên minh quân sự", ông Reznikov viết trên Twitter.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), thậm chí Kiev đã đưa mục tiêu trở thành thành viên NATO vào hiến pháp.

Khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2, Nga đã tuyên bố chiến dịch chỉ kết thúc khi Kiev cam kết trung lập, không gia nhập NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, công nhận chủ quyền của hai vùng Donetsk và Lugansk, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga.

Các diễn biến trong thời gian qua cho thấy, việc gia nhập NATO với Ukraine dường như đang gặp khó khăn. Ukraine nhiều lần thừa nhận NATO không muốn kết nạp nước này vào khối. Kiev cũng từng phát đi tín hiệu sẽ dừng mong muốn gia nhập NATO như một nhượng bộ cho việc đàm phán hòa bình với Nga.

Ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo thực hiện bước đi mang tính quyết định với việc ký đơn xin nhanh chóng gia nhập NATO. Động thái của Kiev nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập 4 khu vực gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson vào Nga.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 30/9 cho biết, Mỹ cam kết duy trì chính sách mở cửa với các nước muốn gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Sullivan cho rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp để xem xét đơn xin gia nhập liên minh quân sự của Ukraine.

Quan chức EU Thierry Breton ngày 6/10 cho rằng, Ukraine không thể gia nhập NATO vì xung đột vẫn đang xảy ra trên lãnh thổ nước này.

Mặc dù vậy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11/10 tuyên bố NATO cung cấp "sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ" cho Ukraine, dù liên minh quân sự này không phải một bên tham gia xung đột.

Ông Stoltenberg cho biết việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine là rất quan trọng để đảm bảo "Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga".

Trong khi đó, Politico dẫn nguồn thạo tin cho hay, NATO được cho sẽ sớm khởi động kế hoạch xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong 10 năm tới, với hy vọng loại bỏ dần các vũ khí từ thời Liên Xô để chuyển sang trang bị theo chuẩn phương Tây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh, Washington và các đồng minh cam kết các gói trợ quân sự mới cho Kiev.

Theo Politico, các quan chức của NATO và Ukraine dường như sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về "cam kết lâu dài" nhằm hồi sinh ngành công nghiệp quân sự của Kiev sau nhiều tháng giao tranh với Nga.

Một quan chức giấu tên của NATO cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu để giúp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể phù hợp với NATO. Đó là việc chuyển từ thiết bị từ thời Liên Xô sang thiết bị của phương Tây theo chuẩn NATO".

Theo Tass, Politico
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine