1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev nói NATO vô tình thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, phát ngôn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vô tình thừa nhận liên minh này đang trong cuộc chiến với Moscow.

Ông Medvedev nói NATO vô tình thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: RT).

RT đưa tin, ông Medvedev cho rằng, ông Stoltenberg ngày 11/10 đã vô tình thừa nhận khối liên minh quân sự NATO đang trong cuộc chiến với Moscow. Theo đó, ông Stoltenberg hôm qua tuyên bố rằng, chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine sẽ được xem là thất bại của NATO.

Ông Medvedev gọi bình luận của nhà lãnh đạo NATO là "một lời xác nhận mở về sự tham gia của liên minh vào cuộc chiến chống lại Nga - một bình luận thiếu khôn ngoan nhưng thành thật". "Quan chức người Na Uy thành thật này cuối cùng đã thừa nhận điều đó", ông Medvedev nói.

Ông Stoltenberg, cựu Thủ tướng Na Uy, đã đưa ra bình luận trên trong một buổi họp báo trong bối cảnh các bộ trưởng NATO chuẩn bị gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov vào ngày 12/10. Khối liên minh sẽ thảo luận về cách để đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn 7 tháng qua của Nga.

Về vấn đề viện trợ cho Ukraine, ông Stoltenberg nói: "Có nhu cầu cấp bách về hệ thống phòng không, nhưng tất nhiên cũng có nhiều nhu cầu khác như đạn dược dẫn đường chính xác, hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và các hệ thống tiên tiến, hiện đại khác theo tiêu chuẩn NATO". Ông khẳng định, NATO đang viện trợ chưa từng có tiền lệ cho Ukraine để đảm bảo Kiev chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga.

Ông Medvedev cảnh báo, việc phương Tây gửi thêm vũ khí hiện đại tới Ukraine sẽ làm gia tăng rủi ro xung đột bùng phát ở quy mô rộng hơn. "Cách nhanh nhất để đưa cuộc xung đột ở Ukraine đến mức không thể quay trở lại là trang bị cho Kiev các hệ thống rocket phóng loạt tầm xa hơn", quan chức Nga cho biết, kêu gọi các lãnh đạo NATO cân nhắc kỹ về vấn đề này.

Trong khi đó, ông Stoltenberg khẳng định, NATO không phải là một bên của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhưng khối liên minh đóng vai trò chủ chốt.  

"Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga, bởi vì nếu Moscow thắng, đó không chỉ là một thất bại lớn đối với người Ukraine, mà đó sẽ là một thất bại và nguy hiểm cho tất cả chúng ta", ông Stoltenberg cho hay.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/10 tuyên bố, Moscow có bằng chứng cho thấy, quân nhân Mỹ và một số quốc gia phương Tây dường như đã hiện diện trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga.

"Các binh sĩ  của quân đội Mỹ, cũng như quân đội của một số quốc gia châu Âu đang hoạt động tại hiện trường, bao gồm hỗ trợ tính toán các tổ hợp súng, hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS để giúp Ukraine sử dụng", ông Lavrov cáo buộc.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow hiện chưa có bằng chứng xác định cáo buộc trên chính xác 100%. Mặc dù vậy, ông nói rằng Nga bắt đầu nhận thấy những bằng chứng trên. Ông nhận định, phương Tây có thể bắt đầu nhận ra họ đang đi xa hơn tại Ukraine so với những gì họ dự kiến ban đầu.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine