1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Nhóm vũ trang đột kích sân bay bán đảo Crimea

(Dân trí) - Một nhóm gồm khoảng 50 nam giới có vũ trang mặc đồng phục quân đội đã đột nhập sân bay quốc tế Simferopol tại thủ phủ bán đảo tự trị Crimea để tìm kiếm các binh sĩ Ukraine, dịch vụ báo chí sân bay cho biết.

Các nam giới có vũ trang tại sân bay Simferopol.

Các nam giới có vũ trang tại sân bay Simferopol.

Theo lời các nhân chứng, vào giữa đêm qua, ít nhất 3 chiếc xe tải KamAZ không có biển số đã tiến vào sân bay Simferopol, chở theo khoảng 50 nam giới có vũ trang, hãng tin Russia Today của Nga cho biết.

Ban đầu, nhóm nam giới đã phong tỏa ga nội địa sau nhưng sau đó tiến lục soát cả sân bay.

Người đứng đầu bộ phận an ninh của sân bay nói với tạp chí EER.ru rằng nhóm có vũ trang đã "lịch sự" yêu cầu các nhân viên an ninh rời đi.

Tuy nhiên, phát ngôn viên sân bay Igor Stratilati đã bác bỏ các thông tin về việc nhóm trên đã kiểm soát sân bay và cho biết khoảng 50 nam giới đã tới sân bay để tìm kiếm các binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, khi phát hiện không có sự hiện diện quân sự nào trên đường băng, họ đã xin lỗi và rời sân bay, ông Stratilati nói với đài phát thanh Echo Moscow.

Theo các nhân chứng, các tay súng được trang bị theo cách giống như nhóm đã chiếm các tòa nhà quốc hội và chính quyền ở Crimea và cắm cờ Nga hôm 25/2.
 
Sơ đồ các địa điểm quan trọng tại Crimea.
Sơ đồ các địa điểm quan trọng tại Crimea.

Một nhà báo của hãng tin Pháp AFP đang có mặt tại hiện trường cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Đường tới sân bay vẫn mở và các hành khách vẫn làm thủ tục lên máy bay, nhưng một nhóm nam giới có vũ trang chưa rõ danh tính có thể được nhìn thấy bên ngoài sân bay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các đại diện của chính phủ lâm thời Ukraine dự kiến sẽ tới bán đảo Crimea vào hôm nay.

Trước đó, vào ngày 27/2, quốc hội Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25/5 để mở rộng quyền tự trị của khu vực khỏi Kiev và đưa một quan chức thân Nga lên lãnh đạo chính quyền địa phương.
 
Cũng trong ngày 27/2, một nhóm vũ trang đã xông vào tòa nhà chính quyền và quốc hội tại thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea. Cờ Nga đã được cắm lên ở 2 tòa nhà tại Simferopo.

An Bình
Theo AFP, RT