1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Tòa nhà chính phủ ở Crimea bị chiếm, cắm cờ Nga

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi các tòa nhà chính phủ ở khu vực Crimea, với phần đông là người dân tộc Nga, đã bị những người đàn ông có vũ trang chiếm giữ.


Chướng ngại vật dựng ở trước tòa nhà chính quyền Crimea cùng với tầm biển Crimea là Nga.

Chướng ngại vật dựng ở trước tòa nhà chính quyền Crimea cùng với tầm biển "Crimea là Nga".


Cờ Nga đã được cắm lên ở hai tòa nhà ở thủ phủ Simferopol của vùng Crimea.

Chính quyền địa phương cho biết họ đang đàm phán với các tay súng.


Việc chiếm giữ các tòa nhà diễn ra một ngày sau cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ thân Nga và những người ủng hộ ban lãnh đạo mới ở Ukraine.

Đây là minh chứng mới nhất cho thấy căng thẳng ở khu vực với phần đa nói tiếng Nga này.

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov cho hay khu vực gần các tòa nhà chính quyền đã bị phong tỏa để ngăn chặn “đổ máu”. Ông cũng cho biết “những kẻ khiêu khích” đã thực hiện vụ chiếm giữ.

“Các biện pháp đã được đưa ra nhằm đối phó với những hành động cực đoan và không cho phép tình hình leo thang thành đối đầu vũ trang ở trung tâm thành phố”, ông cho biết trên trang facebook của mình.

Khu vực tự trị Crimea của Ukraine

Được chuyển giao từ Nga vào năm 1954

Người dân tộc Nga: 58,5%

Người dân tộc Ukraine: 24,4%

Người Hồi giáo Tatar: 12,1%

Nguồn Thống kê của Ukraine năm 2001

Người đứng đầu khu vực Anatoliy Mohylyov cho biết trên đài truyền hình địa phương rằng ông đang đàm phán với các tay súng và đã thông báo các nhân viên chính quyền không tới làm việc.

Ông cũng cho biết những người chiếm giữ chưa đưa ra yêu cầu hay tuyên bố gì, song họ đã dựng tấm biển đề: “Crimea là Nga”.

Căng thẳng ở khu vực Crimea ngày một gia tăng kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất vào tuần trước. Crimea, nơi có phần đa là người dân tộc Nga, đã được chuyển từ Nga cho Ukraine vào năm 1954.

Những người dân tộc Ukraine trung thành với Kiev và người Hồi giáo Tatars đã tạo thành một liên minh chống lại bất kỳ động thái nào liên quan đến Nga. Hôm qua, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho hay “Tại Crimea, chúng tôi đã luôn có những tình cảm khác nhau và các lực lượng khác nhau muốn chi rẽ đất nước và phát động chủ nghĩa ly khai”.

Nga, cùng với Mỹ, Anh, và Pháp đã cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong một bản ghi nhớ ký năm 1994.


Trung Anh

Theo BBC