1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu thiệt hại sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 17 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng công nghiệp ở thủ đô Kiev của Ukraine bị hư hại sau trận tập kích lớn nhất vài tuần trở lại đây của Nga.

Ukraine nêu thiệt hại sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev - 1

Một tòa nhà ở Kiev bị cháy sau vụ tập kích tên lửa của Nga sáng 21/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ thành công toàn bộ 31 tên lửa của Nga trong vụ tập kích rạng sáng nay 21/3 nhằm vào thủ đô Kiev. Đây là vụ tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào Kiev trong vòng nhiều tuần trở lại đây sau 44 ngày gần như im ắng.

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền Kiev cho biết, tên lửa tấn công Kiev từ nhiều hướng khác nhau. 

Vụ tấn công khiến ít nhất 17 người bị thương, một số tòa chung cư, cơ sở hạ tầng công nghiệp bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa.

Theo không quân Ukraine, Nga sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau cho vụ tập kích, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, Iskander-M và Kh-101/ Kh-555.

Agiya Zagrebelska, người đứng đầu Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine, nhận định Nga đã tiêu tốn 390 triệu USD cho vụ tấn công tên lửa sáng nay nhằm vào Kiev.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, hệ thống còi báo động không kích đã được kích hoạt trên khắp Ukraine rạng sáng nay sau khi Kiev phát hiện 9 chiếc Tu-95MS xuất kích từ căn cứ quân sự ở vùng Murmansk của Nga. Còi báo động kéo dài suốt gần 3 giờ đồng hồ.

Vụ tập kích diễn ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tấn công nhằm vào vùng biên giới của Nga trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống. Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần qua tuyên bố sẽ đáp trả những hành động này.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine