1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine hé lộ lộ vũ khí có thể giúp Kiev giành lợi thế trước Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông là phát triển hệ thống không người lái bởi đây là "chìa khóa" giúp Kiev giành ưu thế trước Nga.

Tướng Ukraine hé lộ lộ vũ khí có thể giúp Kiev giành lợi thế trước Nga - 1

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (phải) (Ảnh: Pravda).

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 18/3, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, viết: "Công nghệ và hiệu quả công nghệ là chìa khóa giúp chúng ta giành lợi thế trước đối phương. Hệ thống không người lái đóng vai trò then chốt ở đây. Vì vậy, việc phát triển việc sử dụng hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi".

Cuối tháng trước, ông cho biết, mục tiêu của Ukraine vào năm 2024 là đối đầu với lực lượng Nga trên chiến trường bằng máy bay không người lái. Theo ông, quân đội Ukraine không từ bỏ các hệ thống cũ mà đang tìm kiếm giải pháp để tăng cường năng lực hiện có.

"Lực lượng vũ trang Ukraine phải được cung cấp những loại vũ khí hiện đại và hiệu quả nhất. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà công nghệ và đổi mới phải hoàn thành là cứu mạng sống của những người lính của chúng ta", ông nói.

Theo vị tướng này, trọng tâm đặc biệt sẽ là đào tạo các chuyên gia về tác chiến điện tử, hệ thống không người lái, hệ thống điều khiển tự động.

Ông Syrskyi cho biết thêm, Bộ chỉ huy Ukraine đang thực hiện "cách tiếp cận toàn diện" để lập kế hoạch cho nhu cầu của quân đội, có tính đến kinh nghiệm từ chiến trường. Ông nói: "Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp bất đối xứng để đạt được lợi thế về chất trước đối phương vượt trội về số lượng".

Trước đó, cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi cũng gọi tác chiến điện tử là "chìa khóa chiến thắng trong cuộc chiến máy bay không người lái".

Thiết bị không người lái đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều đang ra sức đầu tư nhằm phát triển lĩnh vực này với hy vọng giành ưu thế trên chiến trường.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine