1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu lượng khí tài cần thiết để đảo ngược tình thế trước Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine nêu nhu cầu vũ khí hạng nặng mà nước này cần để có cơ hội giành được lợi thế trước Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 100 ngày qua.

Ukraine nêu lượng khí tài cần thiết để đảo ngược tình thế trước Nga - 1

Quân nhân Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ tại vùng Donetsk hôm 6/6 (Ảnh: EPA).

Trả lời Guardian, cố vấn quân sự của chánh văn phòng dinh tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói Kiev cần 60 hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) để có cơ hội lật ngược tình thế trước Nga. Con số này cao hơn nhiều so với lượng MLRS mà Mỹ và Anh cam kết viện trợ cho Ukraine - vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ông Arestovych cho rằng, bệ phóng MLRS sẽ trở thành "vũ khí làm thay đổi cục diện chiến sự", nhưng nhận định rằng số lượng mà phương Tây hứa chuyển cho Ukraine là chưa đủ để Kiev "lật ngược thế cờ".

"Số lượng (MLRS) chúng tôi nhận càng ít, tình hình của chúng tôi sẽ càng tồi tệ hơn. Quân nhân của chúng tôi sẽ tiếp tục tử trận và chúng tôi sẽ tiếp tục mất lãnh thổ", ông Arestovych nói, nhắc tới các quốc gia có hàng chục cho tới hàng trăm tổ hợp MLRS nhưng "quyết định chỉ viện trợ 4-5 hệ thống".

Hôm 6/6, Anh tuyên bố sẽ chuyển một số lượng ít bệ phóng rocket M270 mang theo tên lửa với tầm tấn công 80km. Động thái của Anh diễn ra vài ngày sau khi Mỹ công bố sẽ viện trợ Ukraine 4 hệ thống rocket HIMARS.

Ông Arestovych cho biết Ukraine cần gấp nhiều lần các hệ thống MLRS, có tầm bắn lớn hơn nhiều so với bất cứ hệ thống nào trong kho vũ khí hiện có của nước này.

"Nếu chúng tôi có được 60 hệ thống MLRS thì người Nga sẽ mất đi khả năng tiến công ở bất cứ đâu, họ sẽ bị chặn đứng. Nếu chúng tôi nhận được 40 hệ thống, Nga sẽ vẫn tiến công được nhưng sẽ chịu thiệt hại và tốc độ sẽ chậm. Nếu chúng tôi có 20 hệ thống, Nga vẫn duy trì được đà tiến nhưng thiệt hại sẽ lớn hơn hiện tại", ông nói.

Lục quân Mỹ có 363 hệ thống HIMARS và 225 bệ phóng M270, trong khi thủy quân lục chiến Mỹ có 47 hệ thống MLRS. Anh có 35 hệ thống M270.

Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây về hậu quả của việc viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine, đặc biệt nếu khí tài này tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Mặt khác, trong khi có ý kiến cho rằng vũ khí tiên tiến mà Mỹ cấp cho Ukraine có thể xoay chuyển cục diện xung đột, Tổng thống Vladimir Putin nói, phòng không của Nga dễ dàng "nghiền nát" những khí tài này.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine