1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ "tấn công mục tiêu mới" nếu phương Tây gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cảnh báo sẽ tấn công nhắm vào các mục tiêu mới nếu phương Tây chuyển các tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine.

Nga sẽ tấn công mục tiêu mới nếu phương Tây gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine - 1

Ukraine kêu gọi phương Tây gửi các hệ thống rocket phóng loạt để đối phó Nga (Ảnh minh họa: AFP).

"Nếu các tên lửa (tầm xa) được cấp (cho Ukraine), chúng tôi sẽ tấn công vào các mục tiêu mà chúng tôi chưa bao giờ nhằm vào trước đó", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1.

Ông Putin không nêu cụ thể về các mục tiêu mà ông cảnh báo Nga có thể nhắm vào.

Khi chiến sự ở Đông Ukraine đang tăng nhiệt trong thời gian qua và Nga đang đạt được lợi thế với hỏa lực áp đảo, Kiev đã thúc giục phương Tây gửi các vũ khí tầm xa hơn, nhấn mạnh chúng sẽ giúp "thay đổi cuộc chơi".

Ukraine muốn được viện trợ các rocket phóng loạt như M270 và M142 HIMARS để giúp đẩy lùi đà tiến của Nga hiệu quả hơn.

Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển cho Ukraine các hệ thống HIMARS với một điều kiện rằng Kiev phải cam kết không dùng khí tài này để tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Mặc dù các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây gửi vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine có nguy cơ làm xung đột lan rộng, nhưng ông Putin cho rằng, những khí tài trên sẽ không mang lại bất cứ thay đổi cơ bản nào với cục diện chiến sự hiện tại.

Cảnh báo của ông Putin diễn ra trong bối cảnh báo Tây Ban Nha El Pais dẫn nguồn thạo tin nói rằng, nước này có thể sẽ cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không và xe tăng chiến đấu Leopard để đối phó Nga.

Tây Ban Nha cũng sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo cần thiết cho Ukraine để sử dụng các khí tài này. Các hoạt động trên sẽ diễn ra ở Latvia, nơi Tây Ban Nha có hiện diện quân sự theo chương trình của NATO.

Trước đó, Tây Ban Nha đã viện trợ cho Ukraine đạn dược, thiết bị bảo vệ cá nhân và vũ khí hạng nhẹ.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine