Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Ukraine khẩn thiết kêu gọi Mỹ viện trợ "lá chắn thép" Patriot

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cung cấp các tổ hợp phòng không Patriot lúc này sẽ là sự hỗ trợ tốt nhất mà Mỹ dành cho Ukraine.

Ukraine khẩn thiết kêu gọi Mỹ viện trợ lá chắn thép Patriot - 1

Một tổ hợp Patriot (Ảnh: Reuters)

"Mỹ có thể chuyển giao thêm hệ thống Patriot, họ có rất nhiều hệ thống như vậy. Đây là sự hỗ trợ tốt nhất hiện nay của Mỹ dành cho Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever vào ngày 8/4.

Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong những tuần gần đây bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang thiếu nghiêm trọng các hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine đã gửi tín hiệu tới tất cả các đối tác, đề nghị các nước này cung cấp thêm hệ thống phòng không.

"Về cuộc tấn công vào Kryvyi Rih, đó là một cuộc tấn công dữ dội. Trước tiên, chúng tôi gửi tín hiệu đến tất cả các đối tác đã hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi thêm hệ thống phòng không, thêm Patriot. Chúng tôi muốn tăng cường tối đa phòng không", ông Zelensky nói.

Tối 4/4, quân đội Nga tấn công tên lửa vào Kryvyi Rih, khiến 20 người thiệt mạng, hơn 60 người khác bị thương. Đây là cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất trong nhiều tuần qua ở Ukraine. Ông Zelensky đã chỉ trích việc Mỹ phản ứng "yếu ớt" khi không chỉ trích Nga sau vụ tập kích này.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc Nga tiếp tục các cuộc tấn công khi chính quyền của ông đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đang họp với Nga, chúng tôi đang họp với Ukraine. Chúng tôi đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với tất cả những vụ ném bom diễn ra trong tuần qua hoặc trước đó", ông nói.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa phản hồi về đề nghị cung cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine, song kịch bản này dường như khó xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đổi viện trợ lấy thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine chưa mang lại kết quả khả quan.

Patriot do Mỹ sản xuất là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70km đến 160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết số lượng tổ hợp Patriot mà họ đang có không đủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine thừa nhận họ đã tính đến phương án mượn tạm hoặc thuê các tổ hợp này từ các nước châu Âu nhưng kế hoạch chưa được chấp thuận. 

Tại châu Âu, ngoài Đức, còn có Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Romania có tổ hợp Patriot. Trước đó, Ba Lan cũng nói rằng họ không còn tổ hợp phòng không còn thừa để viện trợ Ukraine.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine