Ông Zelensky thừa nhận Ukraine cạn kiệt đạn tên lửa cho hệ thống Patriot
(Dân trí) - Armin Papperger, CEO của Rheinmetall, một trong những hãng sản xuất đạn pháo lớn nhất thế giới cũng từng nói rằng các kho vũ khí của Ukraine và châu Âu gần như đã cạn kiệt.
Binh lính tuần tra trước các hệ thống tên lửa Patriot ở Warsaw, Ba Lan ngày 7/2/2023 (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/2 cho biết lực lượng phòng không của nước này đang cạn kiệt tên lửa dành cho các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.
Để minh chứng cho tình trạng trên, ông Zelensky đã chia sẻ một ví dụ về cuộc nói chuyện giữa ông với một trong những chỉ huy quân sự của Ukraine khi báo cáo về một tình huống khẩn cấp.
"Vào lúc 3, 4 và 5 giờ sáng, viên chỉ huy gọi cho tôi và nói: Chúng tôi đang ở gần thành phố này nhưng không còn tên lửa nào nạp cho các hệ thống Patriot. Chúng tôi đã cạn kiệt. Có 8 tên lửa của Nga đang bay tới, nhưng chúng tôi không còn gì để đánh chặn nữa", ông Zelensky kể lại.
Khi được hỏi về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Zelensky đã trả lời rằng, nếu không thể đảm bảo đầy đủ, thì ít nhất Ukraine cũng nên được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot ở trong nước.
Trong cuộc họp báo hôm 19/2, Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại nhu cầu đảm bảo an ninh cho Ukraine và mục tiêu kết thúc chiến tranh trong năm 2025. Tuy nhiên, ông Zelensky ca thán rằng Mỹ không coi việc gia nhập NATO là sự đảm bảo an ninh khả thi cho Ukraine.
Đề cập tới chi tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Nga, ông Zelensky ước tính tổng chi phí là 320 tỷ USD, trong đó 120 tỷ USD do Ukraine chi trả và 200 tỷ USD đến từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
"Chúng tôi cần làm rõ các khoản viện trợ đã nhận được. Mỹ đã cung cấp các gói vũ khí trị giá 67 tỷ USD và 31,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính khác", ông Zelensky nhấn mạnh.
Hồi đầu tuần, Armin Papperger, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất đạn pháo lớn nhất thế giới cho biết, các kho vũ khí của Ukraine và châu Âu đã gần như cạn kiệt do số lượng dự trữ hạn chế trên khắp lục địa này.
"Châu Âu và Ukraine không có gì trong kho dự trữ của họ", ông Papperger chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu về vũ khí sẽ vẫn duy trì ở mức cao ngay cả khi Ukraine và Nga đạt được lệnh ngừng bắn bởi châu Âu phải tiếp tục tăng cường phòng vệ để đối phó với các mối đe dọa từ Moscow.