1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kêu gọi đóng không phận phía trên các nhà máy điện hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine kêu gọi các bên gửi hệ thống phòng không để Kiev có thể đóng không phận phía trên các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Ukraine kêu gọi đóng không phận phía trên các nhà máy điện hạt nhân - 1

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine hiện đang do Nga kiểm soát (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu ngày 1/8 tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Nikolay Tochitsky kêu gọi việc lập vùng cấm bay phía trên các nhà máy hạt nhân của Kiev.

"Cần có những hành động chung mạnh mẽ để ngăn chặn thảm họa hạt nhân trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi muốn đóng không phận phía trên các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine. Hãy cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine", ông Tochitsky phát biểu.

Phát biểu của quan chức ngoại giao Ukraine diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa nước này và Nga đã bước sang tháng thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hồi tháng 3, Ukraine từng kêu gọi phương Tây hỗ trợ lập vùng cấm bay trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, lời kêu gọi trên không được thực hiện vì phương Tây cho rằng, nó có thể dẫn tới kịch bản cuộc chiến lan rộng ra toàn lãnh thổ Ukraine.

Nga hiện đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1/8 đã cáo buộc Nga có hành động "vô trách nhiệm" xung quanh nhà máy khi biến Zaporizhzhia thành "lá chắn hạt nhân" trước các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Cụ thể, Mỹ cáo buộc Nga biến nhà máy hạt nhân trên thành "căn cứ quân sự" và khai hỏa từ đây vào lực lượng Ukraine. Mỹ nói rằng, phía Kiev không thể bắn đáp trả vì lo ngại xảy ra thảm họa hạt nhân.

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ mạnh mẽ phát biểu của ông Blinken. "Chúng tôi nhiều lần tuyên bố rằng các hành động của các lực lượng vũ trang Nga không làm suy yếu an ninh hạt nhân của Ukraine hoặc cản trở hoạt động nhà máy điện hạt nhân", Nga khẳng định.

Moscow cho biết mục đích duy nhất của việc các lực lượng Nga tiếp quản Zaporizhzhia là để "ngăn chặn các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài lợi dụng tình hình hiện tại ở Ukraine để thực hiện một vụ khiêu khích hạt nhân với những hậu quả khó lường nhất."

Tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái nhằm vào Zaporizhzhia nhưng không làm hỏng lò phản ứng hạt nhân.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine