1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cáo buộc phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử, nhưng không gây thiệt hại tới lò phản ứng hạt nhân.

Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - 1

Nga đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cáo buộc: "Các tổ chức dân tộc chủ nghĩa của Ukraine ngày 18/7 đã sử dụng 2 UAV cảm tử để tấn công các cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia, trong đó một chiếc đã bị phá hủy khi tiếp cận nhà máy. May mắn là vụ tấn công đã không gây thiệt hại cho thiết bị của nhà máy cũng như không gây ra thảm họa nhân tạo nào".

Zaporozhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine - nơi Nga hiện đang nắm quyền kiểm soát.

Ukraine trước đó cáo buộc Nga đóng quân và cất giữ thiết bị quân sự trong khuôn viên của nhà máy điện.

Cũng vào ngày 20/7, Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền Zaporizhzhia, viết trên Telegram rằng "3 chiếc UAV cảm tử của Ukraine đã tấn công nhà máy". Tuy nhiên, ông Rogov khẳng định nhà máy được xây dựng một cách rất kiên cố trước các vụ tấn công.

"Đã có 4 vụ tấn công, 3 chiếc UAV tiếp cận được tới khu vực nhà máy. Các vụ tấn công bằng UAV không thể làm hư hại lò phản ứng hạt nhân. Biên độ an toàn của nhà máy lớn đến mức ngay cả một chiếc máy bay có khoang nhiên liệu đầy tới 100% lao xuống cũng không thể làm hỏng lò phản ứng. Zaporozhzhia được xây dựng theo tiêu chuẩn của Liên Xô. Vì vậy biên độ an toàn của nó rất lớn", ông Rogov trả lời Sevastopol Independent.

Quan chức trên cáo buộc mục tiêu chính của vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân không phải là làm hư hại công trình mà là phá vỡ cuộc sống yên bình và làm người dân địa phương lo lắng và hoang mang.

Ông cho biết, vụ tấn công làm 11 nhân viên nhà máy bị thương và phải nhập viện, trong đó 4 người ở tình trạng nghiêm trọng.

Zaporozhzhia từng sản xuất 1/4 tổng lượng điện ở Ukraine. Tổng công suất của nó là khoảng 6.000 Megawatts, và nó bao gồm 6 lò phản ứng. Hiện tại, nhà máy điện đang hoạt động hết 70% công suất do tình trạng sản xuất thừa điện ở vùng Zaporizhzhia. Trong tương lai, nhà máy này dự kiến cung cấp điện cho bán đảo Crimea.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine