1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine dồn vũ khí tới khu vực chiến lược, lên dây cót phản công Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức thân Nga ở Zaporizhia nhận định, Ukraine dường như đang dồn vũ khí tới khu vực này và bắt đầu tiến hành các trận đánh trinh sát để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn.

Ukraine dồn vũ khí tới khu vực chiến lược, lên dây cót phản công Nga - 1

Binh sĩ Nga gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vùng Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

Tass ngày 20/3 đưa tin, Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở Zaporizhia, cho biết quân đội Ukraine ở khu vực này đã tạm ngừng sử dụng đạn pháo chính xác và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Theo ông Rogov, điều này cho thấy Ukraine dường như đang tích lũy vũ khí trước một cuộc phản công tiềm tàng tại khu vực.

"Hiện tại, đối thủ không sử dụng vũ khí chính xác. Họ vẫn đang đưa vũ khí đến khu vực này nhưng không sử dụng, dấu hiệu cho thấy họ đang dồn vũ khí. Khi phản công, Ukraine sử dụng hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS, lựu pháo M777, đạn dẫn đường, UAV tự sát. Đối thủ đang có một số lượng khá lớn những vũ khí này nhưng họ sử dụng chúng một cách hạn chế", ông nói.

Ngoài ra, quan chức này cho biết, Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công trinh sát bằng hỏa lực nhằm tìm hiểu về phòng tuyến của Nga ở khu vực. Điều này dường như cũng là động thái lên dây cót phản công của Kiev.

Ông dự đoán kịch bản rằng, khi cuộc phản công xảy ra, Ukraine có thể sẽ tấn công chính xác và đồng loạt vào các vị trí quan trọng như sở chỉ huy, kho đạn, địa điểm triển khai vũ khí của Nga, nhằm mở đường cho thiết giáp và xe tăng Kiev tiến lên.

Theo ông Rogov, lực lượng Ukraine đã hoạt động tích cực ở khu vực Zaporizhia trong thời gian qua khi thực hiện ít nhất 7 cuộc tấn công trinh sát dọc khắp chiến tuyến giữa 2 bên trong tuần trước.

"Trong tuần qua, đã có 2 vụ lớn và 5 hoặc 6 vụ nhỏ hơn. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành trinh sát khu vực với sự trợ giúp của các đặc vụ trên mặt đất, vệ tinh NATO và máy bay không người lái. Ngoài ra, họ còn thực hiện các vụ tấn công để hiểu rõ hơn về cách Nga triển khai hệ thống phòng thủ tại khu vực nhằm chuẩn bị cho nỗ lực phản công", ông nhận định.

Theo ông Rogov, Ukraine sử dụng một công thức tấn công trinh sát giống nhau. Đầu tiên, Ukraine sẽ không kích, kích hoạt một bệ phóng hỏa lực phóng loạt rồi triển khai bộ binh để chờ xem phản ứng của Nga. Việc này nhằm giúp Ukraine hiểu hơn về cách thức Nga vận hành hệ thống phòng thủ, sự tương tác giữa các đơn vị của Moscow.

"Tất cả những điều này được thực hiện đều có lý do, chúng ta không nên chủ quan sau khi chặn thành công mỗi cuộc tấn công vì đó không phải chỉ là một cuộc tấn công mà có mục tiêu là nhằm trinh sát lực lượng Nga", ông Rogov kêu gọi.

Theo giới quan sát, việc Ukraine muốn tổ chức phản công dường như là vì họ không muốn kéo dài tình trạng bế tắc trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đã cạn kho vũ khí viện trợ sau hơn một năm chiến dịch quân sự khốc liệt. Vì vậy, Ukraine đối mặt với áp lực phải tạo được thành tựu trên chiến trường để gia tăng niềm tin từ NATO trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nỗ lực phản công sẽ không dễ dàng khi Ukraine vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trước mắt. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine