1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm Wagner nêu dấu hiệu Kiev có thể sắp phản công lớn trên toàn tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner phát hiện những dấu hiệu cho thấy Ukraine dường như đang lên dây cót để phản công trên nhiều mặt trận.

Nhóm Wagner nêu dấu hiệu Kiev có thể sắp phản công lớn trên toàn tuyến - 1

Binh sĩ Ukraine trên khu vực tiền tuyến miền Đông (Ảnh: Reuters).

Kênh Reverse Side of the Medal, kênh thông tin liên kết với nhóm Wagner, dẫn nguồn tin nói rằng, Ukraine dường như đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn chống lại Nga. Kênh này đã liệt kê một số dấu hiệu mà họ cho là Ukraine sắp tiến hành chiến dịch trên toàn tuyến.

Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak từng nói rằng, Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Anton Gerashchenko, cố vấn của bộ trưởng nội vụ Ukraine, cho hay họ đang chờ đợi vũ khí viện trợ của phương Tây để mở cuộc phản công.

Theo Newsweek, kênh thông tin trên dẫn lời một nhân vật cấp cao của Wagner nói rằng, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang di chuyển quân và khí tài trên toàn tiền tuyến.

Wagner hiện tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đặc biệt là Donbass, nơi các cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt. Nguồn tin trong Wagner nói rằng, Ukraine dường như không chỉ chuẩn bị mở mũi phản công vào phía nam mà còn phía bắc, có nghĩa là họ có thể thực hiện một cuộc tấn công quy mô thực sự lớn.

Theo nguồn tin, Wagner quan sát được Ukraine từ tháng 2 tới giờ đã dồn quân tới "toàn tiền tuyến" bao gồm Mykolaiv, Kherson, Kriviy Rih, Zaporizhia, Kharkov, Donbass. Các binh sĩ triển khai tới Zaporizhia dường như là đã được huấn luyện theo chuẩn NATO.

Ngày 14/3, quan chức thân Nga ở Zaporizhia Vladimir Rogov cho biết, Ukraine được cho đã bắt đầu đưa lực lượng hàng không quân sự tới khu vực này.

Mặc dù Ukraine đã có các dấu hiệu điều quân trên tiền tuyến, nhưng đây có thể là động thái nhằm "tung hỏa mù". Hồi tháng 9 năm ngoái, Ukraine từng sử dụng chiến thuật này rất thành công khi tuyên bố phản công ở Kherson, buộc Nga phải dồn lực lượng theo hướng này để phòng thủ. Tuy nhiên, Ukraine sau đó bất ngờ phản công chớp nhoáng ở Kharkov và nhanh chóng giành lại kiểm soát nhiều thị trấn, làng mạc ở đây mà không chịu quá nhiều thiệt hại.

Trong một diễn biến khác, Chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat của lực dân quân vùng ly khai Lugansk, Apty Alaudinov, ước tính rằng Kiev có thể đã điều động 7.000 đến 10.000 quân trong nỗ lực cố thủ Bakhmut ở Donbass.

Theo ông Alaudinov, Ukraine dường như chịu thiệt hại hàng trăm nhân sự mỗi ngày khi Nga đã siết chặt vòng vây quanh thành phố. Ukraine chưa bình luận về điều này.

"Trên thực tế, chỉ còn một khu vực mà quân đội Ukraine  có thể đưa lực lượng ra vào. Hiện tại, khu vực này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chúng tôi. Chúng tôi biết rằng đối thủ đang lên kế hoạch phản công để phá vây Bakhmut. Ba mũi tiến công đã được lập ra để thực hiện việc này, nhưng tới nay họ chưa đạt được thành tựu", ông nói. 

Ukraine tới nay vẫn quyết tâm bám trụ ở Bakhmut, nhấn mạnh nỗ lực của họ nhằm làm tiêu hao sinh lực của các đơn vị thiện chiến nhất của Nga. Tuy nhiên, phương Tây dường như đang lo ngại Ukraine dồn quá nhiều nguồn lực vào Bakhmut và điều này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch phản công của Kiev trong tương lai. 

Theo Newsweek, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine