1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Ukraine: 15 toa tàu chở binh lính Nga tới Belarus

Thanh Thành

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine ngày 7/1 dẫn các nguồn tin cho biết, trong những ngày qua có thêm hàng chục toa tàu chở binh sĩ Nga đến Belarus, động thái chắc chắn sẽ khiến Kiev tỏ ra lo ngại.

Truyền thông Ukraine: 15 toa tàu chở binh lính Nga tới Belarus - 1

Ba chuyến tàu của Nga được cho là đã đến Baranovichi, Belarus (Ảnh: Pravda).

Theo báo Ukrainska Pravda, khoảng 800 binh sĩ Nga đã tới Belarus trong 15 toa tàu vào đêm 5 và 6/1. Ngoài ra, Nga cũng đã điều thêm 3 chuyến tàu chở thiết bị và nhân sự tới Belarus trong ngày qua.

Tờ báo dẫn nguồn tin của một nhóm giám sát cho biết, đoàn tàu gồm 15 toa chở khách đi qua nhà ga Smolensk (Nga) để hướng tới Belarus. Chuyến tàu có thể đã đến Orsha hoặc Vitebsk (đông bắc Belarus).

Khoảng 800 nhân viên của lực lượng vũ trang Liên bang Nga được cho là đã đi trên các toa tàu này. Sau khi dừng ở Vitebsk Oblast, đoàn tàu có thể đã tiếp tục di chuyển đến Brest Oblast (Belarus), có thể là đến quận Baranovichi.

Ngoài ra, ba chuyến tàu của Nga cũng đã đến Baranovichi trong ngày qua. Các nguồn tin của trang tin Belaruski Hajun cho hay, một đoàn tàu đã đến ga đường sắt Polonka ở quận Baranovichi của Brest Oblast vào lúc 7h30. Đoàn tàu này bao gồm khoảng 30 toa chất đầy thiết bị quân sự, 4 toa có mái che và 2 toa hành khách chở nhân viên quân sự của Nga. Các phương tiện quân sự đã được nhìn thấy bao gồm các xe bọc thép chở quân Ural, KamAZ và xe chở nhiên liệu.

Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Nga, Belarus với Ukraine và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Belarus xác nhận đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus".

Tháng 11/1022, Belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với Nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía tây.

Theo Pravda