Tướng Ukraine ước tính số binh sĩ Nga đang tham chiến
(Dân trí) - Quan chức hàng đầu của Ukraine ước tính số quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi (Ảnh: RBC).
Trong cuộc chiến với Ukraine, Nga đang triển khai một lực lượng lên tới 640.000 binh sĩ, theo lời Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi.
Mặt khác, ông cáo buộc Nga không có ý định dừng các hoạt động chiến sự bất chấp nhiều lời kêu gọi về một giải pháp ngoại giao và muốn biến cuộc xung đột hiện tại thành cuộc chiến tiêu hao.
Tướng Syrskyi cho biết ông đã phát biểu trước Hội đồng NATO - Ukraine thông qua hội nghị trực tuyến ở cấp tổng tư lệnh. Tại đó, ông đã tóm tắt ngắn gọn tình hình chiến sự tại nhiều khu vực khác nhau dọc tuyến đầu.
Theo ông Syrskyi, dù Ukraine vẫn hy vọng đạt được một nền hòa bình công bằng, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt trên suốt khoảng 1.100km mặt trận.
Ngoài ra, ông khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn đang tiến hành chiến dịch phòng thủ hiệu quả, gây thiệt hại cho quân đội Nga.
Trong bài phát biểu, Tổng tư lệnh Ukraine cũng nêu vấn đề về đào tạo cá nhân và tập thể cho binh sĩ Ukraine tại các quốc gia đối tác, cùng với nhu cầu về khí tài, vũ khí và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine.
Ông bày tỏ lời cảm ơn tới NATO vì sự hỗ trợ từ phái bộ Hỗ trợ và An ninh NATO cho Ukraine (NSATU).
Tướng Syrskyi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai các dự án trong Kế hoạch Tăng cường khả năng tương tác NATO - Ukraine, cũng như việc thiết lập kiến trúc phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.
Ông khẳng định rằng chỉ có một lập trường kiên định và thống nhất từ cộng đồng quốc tế mới có thể buộc Nga dừng cuộc chiến.
"Lập trường nguyên tắc và đoàn kết của các đối tác là yếu tố tối quan trọng để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững", ông nói thêm.
Tướng Syrskyi cho biết ông đã nhận được cam kết từ Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, rằng liên minh sẽ không lay chuyển trong việc hỗ trợ Ukraine.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến chiều ngày 15/5, hướng Pokrovsk hiện là điểm nóng nhất, nơi quân Nga tiếp tục gia tăng sức ép.
Trước đó vào ngày 6/5, ông Syrskyi cho biết các lực lượng Ukraine đã ổn định được tình hình tại khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày 15/5 cũng xác nhận rằng quân Nga đã mở đợt tấn công trên toàn tuyến suốt nhiều tháng qua, với trọng điểm hiện nay là khu vực tỉnh Sumy, giáp với Kursk.
Người phát ngôn nhóm tác chiến - chiến thuật Kharkiv, Pavlo Shamshyn, cho biết Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công mùa hè.
Bên cạnh đó, đại diện của Cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR) cũng tiết lộ với Financial Times rằng Nga dường như đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn.
Tuần trước, Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng đình chiến tạm thời nếu các nước ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
"Nếu nói về lệnh ngừng bắn, các bạn sẽ làm gì với các lô hàng vũ khí được vận chuyển hàng ngày từ Mỹ và các nước châu Âu (cho Ukraine)", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn các bên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu không, điều đó sẽ có lợi cho Ukraine. Ukraine sẽ tiếp tục tổng động viên, đưa quân mới ra tiền tuyến. Ukraine sẽ sử dụng thời gian này để đào tạo quân nhân mới và cho quân nhân hiện tại nghỉ ngơi. Vậy tại sao chúng ta lại trao cho Ukraine một lợi thế như vậy?".











