Anh xem xét triển khai binh sĩ tới Ukraine trong 5 năm
(Dân trí) - Anh và các đồng minh châu Âu đang thảo luận kế hoạch đưa lực lượng tới Ukraine nhằm hỗ trợ huấn luyện, tái thiết quân đội Kiev và ngăn chặn nguy cơ Nga phát động cuộc chiến mới trong vòng 5 năm tới.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk, Donetsk (Ảnh: Reuters).
Báo Telegraph của Anh ngày 11/4 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Anh đang xem xét triển khai binh sĩ tới Ukraine trong vòng 5 năm, theo một kế hoạch đang được các đồng minh thảo luận.
Một trong nhiều phương án đang được xem xét là triển khai lực lượng do châu Âu dẫn đầu tới Ukraine nhằm ngăn chặn kịch bản Nga vi phạm thỏa thuận hòa bình, nếu các bên đạt được, và giúp binh sĩ Kiev có thời gian củng cố lực lượng.
Các nhà hoạch định quân sự Pháp lập luận rằng khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động thêm một cuộc tấn công khi có lực lượng phương Tây hiện diện tại Ukraine là rất thấp, trong bối cảnh quân đội Nga hiện chỉ có thể kiểm soát những vùng lãnh thổ nhỏ.
Theo kế hoạch, "lực lượng trấn an" do Pháp và Anh dẫn dắt sẽ hỗ trợ bảo vệ không phận và hải phận Ukraine.
Tuy nhiên, mục tiêu chính của việc triển khai lực lượng là bắt đầu ngay lập tức quá trình huấn luyện và tái thiết quân đội Ukraine, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị Nga tấn công thêm một lần nữa. Việc rút quân sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, với nhóm binh sĩ cuối cùng dự kiến rời đi sau khoảng 5 năm.
Kế hoạch này sẽ đặt Anh, Pháp và các đồng minh phương Tây vào một cuộc chạy đua nhằm tái thiết và củng cố năng lực quân sự của Kiev trước khi Moscow sẵn sàng phát động một cuộc chiến toàn diện khác.
Lãnh đạo tình báo của Anh, Đan Mạch và Đức tin rằng Moscow có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện mới chỉ trong vòng 5 năm tới.
Sau khi đồng chủ trì cuộc họp với đại diện của 30 quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch đang được thảo luận, nhằm đảm bảo tính bảo mật và tránh để phía Nga nắm bắt thêm thông tin chiến lược.
Tuy nhiên, ông Healey nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã thảo luận và tôi xác nhận 4 mục tiêu chính trong kế hoạch quân sự, bao gồm đảm bảo an ninh trên không, đảm bảo an ninh trên biển, hỗ trợ hòa bình trên bộ và hỗ trợ quá trình tái thiết cũng như tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine".
"Chính người Ukraine cũng nói rằng, an ninh tốt nhất cho tương lai là sức mạnh của lực lượng vũ trang và năng lực tự răn đe Nga của chính họ", ông Healey cho biết thêm.