1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Trở ngại khiến Ukraine chưa thể tiếp nhận tàu chiến từ phương Tây

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine đang tính toán con đường tối ưu để sớm đưa 2 tàu phá mìn lớp Sandown của Anh về nước.

Trở ngại khiến Ukraine chưa thể tiếp nhận tàu chiến từ phương Tây - 1
Hai tàu phá mìn lớp Sandown do London viện trợ cho Kiev đã được treo cờ Ukraine vào tháng 1/2023 (Ảnh: Dave Cullen).

Trang Defense Express đưa tin, Hải quân Anh có thể sắp tiến hành bàn giao 2 tàu rà phá mìn lớp Sandown cho phía Ukraine. Đây là 2 tàu chiến nằm trong gói viện trợ mà Anh đã thỏa thuận với Ukraine từ hồi tháng 8/2022.

Phát biểu hôm 1/8, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko xác nhận việc huấn luyện thủy thủ Ukraine đã được Anh triển khai từ rất sớm. Nhiều trang thiết bị và vũ khí hiện đại cũng đã được Hải quân Hoàng gia Anh bổ sung cho 2 con tàu trên trước khi viện trợ cho Ukraine.

Hai tàu phá mìn trên, với tên gọi lần lượt là Chernihiv và Cherkasy hiện đang hoàn thành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi được chuyển giao cho Hải quân Ukraine.

Tuy nhiên, một trở ngại mà Kiev cần phải vượt qua trước khi đưa 2 con tàu trên vào biên chế đó là hải trình di chuyển chúng từ Anh về đến Ukraine.

Thông thường, con đường ngắn nhất để đưa 2 tàu phá mìn này về Ukraine là thông qua 2 eo biển Bosporus và Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ankara đã tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu chiến nào đi qua 2 eo biển chiến lược này.

Trở ngại khiến Ukraine chưa thể tiếp nhận tàu chiến từ phương Tây - 2
Tàu phá mìn lớp Sandown của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Wikipedia).

Defense Express nhận định, nhà chức trách của Anh và Ukraine sẽ cần phải tích cực đàm phán với phía Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng Ankara sẽ thay đổi quyết định và cho 2 tàu chiến Chernihiv và Cherkasy đi qua các eo biển trên.

Cùng với 3 trực thăng Sea King, các tàu phá mìn Chernihiv và Cherkasy được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công tác rà phá vật liệu nổ, qua đó giải phóng cho các cửa sông và cảng biển ở khu vực miền Nam Ukraine.

Trước đó, các cảng ven Biển Đen của Ukraine, đặc biệt là tại khu vực thành phố Odessa đã liên tục bị quân đội Nga phong tỏa bởi các trận địa thủy lôi dày đặc.

Các cảng này là con đường ra biển duy nhất với đối với hàng hóa Ukraine. Không chỉ vậy, đây cũng là tuyến đường dễ dàng nhất mà hàng hóa nước ngoài có thể tiếp cận đến người dân của nước này. Việc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine tại Biển Đen trong nhiều ngày qua đã khiến việc giao thương giữa Ukraine và phần còn lại của thế giới gặp vô vàn khó khăn.

Bộ Ngoại giao Nga hồi cuối năm 2022 khẳng định Nga sẽ chỉ xem xét việc ngừng phong tỏa các cảng biển của Ukraine ở khu vực Biển Đen nếu phương Tây đồng ý gỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine