1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ muốn kéo dài xung đột tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ muốn cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài lâu nhất có thể, trong bối cảnh Washington tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev.

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ muốn kéo dài xung đột tại Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tình hình ở Ukraine chứng tỏ Mỹ đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột này", Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại một hội nghị an ninh ở Moscow hôm nay 16/8.

Ông Putin nhắc lại rằng, Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 để "đảm bảo an ninh cho nước Nga cũng như công dân Nga, đồng thời bảo vệ người dân Donbass".

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ thực hiện chiến dịch chống Nga tại Ukraine, phớt lờ trước việc truyền bá tư tưởng tân phát xít và nhiều người thiệt mạng ở Donbass. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích Mỹ "bơm vũ khí" cho Ukraine, bao gồm vũ khí hạng nặng.

Donbass là khu vực ở miền Đông Ukraine, trong đó có hai vùng do lực lượng ly khai kiểm soát, lập ra Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR). Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass đã kéo dài suốt hơn 8 năm qua, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Theo đề nghị của lãnh đạo hai vùng ly khai ở Donbass, Tổng thống Putin hôm 24/2 đã phát lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" Ukraine.

Ông Putin hồi tháng 7 từng cảnh báo phương Tây rằng, "chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ vừa bắt đầu". Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng bất cứ ai phản đối triển vọng đó cần nhận thức rằng việc kéo dài xung đột sẽ chỉ khiến cho đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Ông Putin cũng cảnh báo những ai cho rằng nguồn lực của Nga đã cạn kiệt sau hơn 4 tháng mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng, mục tiêu của phương Tây nhằm kìm hãm Nga đã thất bại.

Cảnh báo được đưa ra khi chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 6. Moscow cáo buộc việc Mỹ và đồng minh phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài và làm giảm triển vọng hòa đàm giữa hai bên. Giới chức Nga khẳng định, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và chỉ kết thúc khi đạt mọi mục tiêu đề ra.

Mỹ liên tục công bố các gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có xu hướng leo thang và vượt ra ngoài phạm vi vùng Donbass. Ukraine cũng nhiều lần hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng để đối phó với đà tiến công của Nga.

Tổng thống Putin hồi tháng 6 cảnh báo các hệ thống phòng không của Nga đang nghiền nát vũ khí của Mỹ ở Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy vũ khí phương Tây, bao gồm vũ khí hạng nặng của Mỹ, cấp cho Ukraine.

Cho đến nay, Nga và Ukraine tiếp tục bất đồng về các điều khoản đi tới thỏa thuận hòa bình. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Ukraine yêu cầu Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, công nhận quyền chủ quyền của Ukraine, trao trả tù binh và tuân thủ cơ chế bồi thường chiến tranh.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine