1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói "vũ khí Nga đi trước đối thủ hàng chục năm"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow coi trọng mối quan hệ với các nước Mỹ Latinh, châu Á, châu Phi và sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho các đồng minh.

Tổng thống Putin nói vũ khí Nga đi trước đối thủ hàng chục năm - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dự một sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga (Ảnh: EPA).

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ cho đến xe bọc thép, pháo binh, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Các vũ khí này hầu hết từng được sử dụng trong các hoạt động thực chiến", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm quân sự "Army-2022" gần thủ đô Moscow hôm nay 15/8.

Tổng thống Putin cho biết, nhiều mẫu vũ khí thế hệ mới của Nga đã đi trước các đối tác nước ngoài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

"Đặc biệt đáng chú ý là các mô hình và hệ thống vũ khí thế hệ mới hướng tới tương lai và sẽ quyết định tương lai của các lực lượng vũ trang. Điều này liên quan đến vũ khí chính xác cao, các hệ thống tự động và các hệ thống dựa trên các nguyên tắc vật lý mới. Trong số đó có nhiều vũ khí đi trước các đối tác nước ngoài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Về đặc tính kỹ thuật và chiến thuật, chúng vượt trội hơn hẳn", ông Putin nói.

Ông Putin tin rằng diễn đàn Army-2022 là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia quân sự nước ngoài tận mắt chứng kiến sự phát triển của ngành công nghiệp quân sự Nga và sự tiến bộ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thông tin liên lạc và công nghệ điện tử vô tuyến, cũng như việc triển khai thực tế các thành tựu tiên tiến của các cơ quan thiết kế và các trường khoa học nổi tiếng thế giới của Nga.

Tổng thống Putin từng nhiều lần ca ngợi sức mạnh quân sự và các hệ thống vũ khí hiện đại của Nga. Năm 2018, ông Putin tuyên bố "nhiều hệ thống vũ khí của Nga đã đi trước nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trước các đối thủ nước ngoài". Ông Putin đề cập đến nhiều loại vũ khí chiến lược mới mà Nga đang phát triển, trong đó có tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa, vũ khí laser và thiết bị lặn. Đây là những loại vũ khí mà ông Putin cho rằng "bất khả chiến bại" và sẽ khiến đối phương phải dè chừng.

Tại buổi đối thoại trực tuyến hàng năm với người dân năm 2019, Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn đang ở vị trí dẫn đầu thế giới về vũ khí hiện đại, mặc dù Moscow đang cắt giảm chi phí quân sự. Ông Putin khẳng định không một quốc gia nào trên thế giới có công nghệ hiện đại về vũ khí và tên lửa siêu thanh như Nga đang sở hữu.

Tổng thống Nga cho rằng, "nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh" và "những nước nào không chi tiêu cho quân đội của chính họ, họ sẽ rơi vào tay đối thủ". Tuy vậy, ông Putin cũng đồng tình rằng sức mạnh của một quốc gia ở thế giới hiện đại không thể hiện quá nhiều thông qua số lượng vũ khí tiên tiến mà nước này sở hữu, mà chính là ở sức mạnh kinh tế.

Theo Reuters