1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tham mưu trưởng Mỹ dự đoán về cục diện chiến sự Ukraine năm 2023

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã đưa ra những dự đoán về cục diện chiến sự Ukraine năm 2023.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ dự đoán về cục diện chiến sự Ukraine năm 2023 - 1

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, phát biểu trước các quan chức quốc phòng NATO vào tháng 10/2022 (Ảnh: AP).

Phát biểu với Quỹ Eurasia Group Foundation ngày 20/3, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã đưa ra một số nhận định và dự đoán về tình hình xung đột Nga - Ukraine trong năm 2023.

Theo ông Milley, cả 2 phe Nga và Ukraine sẽ khó đạt được mục đích quân sự và chính trị của mình trước khi năm 2023 kết thúc. Về Ukraine, tướng Milley cho rằng quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ chưa thể đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Với Nga, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhận định Moscow "sẽ không thể đạt được tất cả các mục tiêu chính trị" trong năm nay.

"Chúng ta đang ở trong tình huống mà cả 2 phe sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua biện pháp quân sự. Tình huống này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định", ông Milley nói.

Ngày 24/2, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo những tính toán ban đầu của quân đội Nga, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể chỉ kéo dài khoảng 100 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, tròn một năm đã trôi qua, cuộc xung đột giữa 2 nước láng giềng ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ dự đoán về cục diện chiến sự Ukraine năm 2023 - 2

Lính cứu hỏa Ukraine khẩn trương dập tắt một đám cháy sau vụ tập kích tên lửa của Nga vào Kharkov hồi tháng 7/2022 (Ảnh: AP).

Sau một năm chiến sự khốc liệt, cả 2 bên Nga và Ukraine đều đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề về người và cơ sở vật chất. Nền kinh tế của 2 quốc gia cũng phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do tác động của xung đột.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Ukraine đã giảm 30,4% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Các chuyên gia nhận định gần như toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất của Kiev đã bị đánh sập. Bên cạnh đó, những biện pháp phong tỏa của Nga cũng khiến Ukraine không thể xuất khẩu những mặt hàng nông sản chủ lực ra nước ngoài, dẫn đến việc kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này giảm đến 35% chỉ trong vòng một năm.

Về phía Nga, GDP của nước này đã giảm 2,5% so với cùng kỳ. Những biện pháp cấm vận của phương Tây cũng khiến thâm hụt ngân sách của Moscow tăng lên 47,45 tỷ USD chỉ trong một năm và tỷ lệ lạm phát ước tính đã lên mức trên 2 chữ số.

Thời gian tới, các chuyên gia nhận định quân đội Ukraine sẽ tăng cường các chiến dịch phản công nhằm nhanh chóng giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, nỗ lực phản công này có thể sẽ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ phía quân đội Nga cùng lực lượng ly khai đồng minh.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine