1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ nói Nga lệnh các chỉ huy quân sự chuẩn bị động binh với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy quân đội Nga tập trung gần biên giới với Ukraine đã nhận được lệnh để tiến hành động binh.

Tình báo Mỹ nói Nga lệnh các chỉ huy quân sự chuẩn bị động binh với Ukraine - 1

Binh sĩ tập trận ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

CBS hôm 20/2 đưa tin Nga dường như đã "bật đèn xanh" cho các chỉ huy trong số hơn 150.000 quân Nga đang tập trung ở các vị trí tấn công gần biên giới Ukraine.

"Các chỉ huy trên thực địa đang lên kế hoạch cụ thể về cách họ sẽ điều động lực lượng trong khu vực chiến trường của họ", CBS cho biết.

New York Times cũng đưa tin Điện Kremlin có thể đã ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công. New York Times cho biết, chính thông tin tình báo này khiến Tổng thống Joe Biden tuần trước tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến hành một cuộc động binh với nước láng giềng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với CBS rằng, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tin Nga đang thúc đẩy các kế hoạch tấn công.

"Như Tổng thống Biden đã nói, mọi thứ chúng ta đang thấy đều cho chúng ta biết rằng, Tổng thống Putin đã quyết định tấn công", ông Blinken nói.

Khi được hỏi lý do Mỹ vẫn tin rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra bất chấp sự phủ nhận liên tiếp của Nga, Ngoại trưởng Blinken cho biết "các hành động khiêu khích" và "chiến dịch cờ giả" có thể được sử dụng để biện minh cho một động thái như vậy của Moscow.

Lực lượng ly khai bị nghi ngờ do Nga hậu thuẫn đã gia tăng các cuộc pháo kích ở miền đông Ukraine trong vài ngày qua. Ông Blinken nói rằng đó có thể được sử dụng như một cái cớ để Nga động binh với Ukraine.

"Chúng tôi mới nhận được tin vào sáng nay rằng các cuộc tập trận mà Nga tham gia ở Belarus, với 30.000 quân, ban đầu dự kiến kết thúc vào cuối tuần này, nhưng bây giờ sẽ được kéo dài do căng thẳng ở miền đông Ukraine", ông Blinken nói.

Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả rõ ràng. Trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Ngày 20/2, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo công dân Mỹ chuẩn bị kế hoạch sơ tán khỏi Nga. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công vào Moscow cũng như các thành phố lớn khác và khu vực trên lãnh thổ Nga dọc biên giới Ukraine.

Các quan chức Nga tiếp tục khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói với CBS rằng các hoạt động quy mô lớn chỉ giới hạn trong "lãnh thổ có chủ quyền của Nga" - ngụ ý các lực lượng quân sự quy mô lớn và các cuộc tập trận ở Belarus.

"Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai. Chúng tôi có quyền hợp pháp để triển khai quân đội của mình ở nơi chúng tôi muốn trên lãnh thổ Nga", ông Antonov nhấn mạnh.

Đại sứ Nga nói thêm rằng mục tiêu của Moscow là đạt được "những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý đối với an ninh của Nga" và ngăn chặn sự mở rộng của NATO gần biên giới Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với CBS rằng hiện chưa có kế hoạch để Ukraine gia nhập liên minh, đồng thời cho biết bất kỳ quyết định nào như vậy đều phụ thuộc vào người dân Ukraine.

Theo www.theguardian.com