1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo ly khai Ukraine ban bố tổng động viên giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo phe ly khai tại Đông Ukraine đã ban bố lệnh tổng động viên do lo ngại nguy cơ chiến sự leo thang.

Lãnh đạo ly khai Ukraine ban bố tổng động viên giữa lúc nước sôi lửa bỏng - 1

Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng (Ảnh: Reuters).

"Tôi kêu gọi những người dân của tôi, những người đang trong lực lượng dự bị, đến các văn phòng đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hôm nay tôi đã ký một sắc lệnh tổng động viên", Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói trong một tuyên bố qua video hôm nay 19/2.

Cùng ngày, Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng - một thiết chế do lực lượng ly khai lập ra và kiểm soát ở miền Đông Ukraine, cũng thông báo lệnh tổng động viên.

Ông Pushilin ngày 18/2 thông báo bắt đầu đợt di tản dân thường quy mô lớn sang Nga, trong đó phụ nữ, trẻ em và người già sẽ được sơ tán trước. Ông Pasechnik cũng đưa ra mệnh lệnh sơ tán tương tự.

Động thái trên của giới chức Donetsk và Lugansk (hay vùng Donbass) diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào lãnh thổ do bên kia kiểm soát.

Mặc dù không đưa ra bằng chứng, nhưng Pushilin, thủ lĩnh phe ly khai ở Donetsk, cáo buộc chính quyền Ukraine sắp chuẩn bị tấn công vào khu vực Donbass.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ sớm ra lệnh cho quân đội tấn công, thực hiện kế hoạch can thiệp quân sự vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk", RT dẫn lời ông Pushilin.

DPR nói rằng quân đội Ukraine bắt đầu pháo kích vào các ngôi làng dọc theo chiến tuyến hôm 17/2 và các cuộc pháo kích tiếp tục kéo dài suốt từ hôm qua đến nay.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cáo buộc DPR đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng chục lần hôm 18/2 và nã pháo vào nhiều ngôi làng ở các khu vực do Ukraine kiểm soát.

Alexey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bác bỏ thông tin cho rằng Ukraine đang lên kế hoạch tấn công DPR và LPR.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc tấn công và cho rằng đây là "thông tin đánh lạc hướng" của Nga. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "chưa nắm được vấn đề này".

Phần lớn trong số vài triệu dân thường ở 2 khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát tại Đông Ukraine là người nói tiếng Nga. Nhiều người trong số này đã được Nga cấp quyền công dân.

Trong vài giờ sau thông báo sơ tán, các gia đình đã tập trung để lên xe buýt tại một điểm sơ tán ở Donetsk, nơi chính quyền cho biết hàng trăm nghìn người sẽ rời đi. DPR dự kiến sơ tán khoảng 500.000 đến 700.000 dân thường. 

Người đứng đầu DPR cho biết các cơ sở tạm trú cho người dân đã được chuẩn bị sẵn ở vùng Rostov của Nga trên cơ sở có sự đồng ý của giới chức Nga. "Những người sơ tán sẽ được cung cấp các nhu yếu phẩm. Các chốt kiểm soát đã sẵn sàng để tạo điều kiện cho người dân thông chốt nhanh chóng", ông Pushilin nói.

Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga thông báo rút dần các lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga có thể tạo một chiến dịch "cờ giả" ở Donbass để "động binh" với Ukraine. Mặc dù vậy, Nga đã nhiều lần bác bỏ và chỉ trích phương Tây đang cố tình gây sức ép với Nga bằng những cáo buộc không có căn cứ.

Theo www.straitstimes.com