1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thủ tướng Hungary: Chiến lược Ukraine biến EU thành nạn nhân của chính mình

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng lớn nhất tới chính khối này.

Thủ tướng Hungary: Chiến lược Ukraine biến EU thành nạn nhân của chính mình - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: EPA).

Trả lời phỏng vấn Bild, ông Orban nhận định, chiến lược thời chiến của EU nhằm hỗ trợ cho Ukraine đang gây tổn thương trực tiếp tới liên minh.

Thủ tướng Hungary cho rằng, nạn nhân chính của chiến lược do Mỹ và EU dẫn đầu chính là "nền kinh tế và người dân châu Âu".

Ông Orban, người vẫn đang giữ quan điểm trung lập trong 2 năm chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, nhận định Nga không phải là quốc gia dễ đánh bại, khi Moscow có tiềm lực quân sự, vũ khí và công nghệ.

Ông Orban đã sử dụng vai trò chủ tịch Hội đồng châu Âu để cố gắng khởi động tiến trình riêng của mình nhằm chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán.

Tuần trước, ông Orban đã tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin, 3 ngày sau chuyến thăm Kiev và trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đầu tuần này, ông Orban tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập đã bày tỏ sự ủng hộ với nhiệm vụ hòa bình mà ông Orban đang thực hiện.  

Trả lời Bild, ông Orban nói rằng, chiến sự Nga - Ukraine không thể giải quyết trên chiến trường.

"Mọi người, chúng ta, thế giới, mong muốn hòa bình, ngừng giết hại lẫn nhau. Hãy bắt đầu đàm phán. Hoặc ít nhất hãy hiểu rằng hiện tại không có giải pháp cho cuộc xung đột trên chiến trường", ông nói.

Sau khi phàn nàn rằng các nỗ lực viện trợ của EU dành cho Ukraine đang gây tổn hại cho người dân trong liên minh, ông Orban đề nghị khối nên từ bỏ cách tiếp cận hiện tại với cuộc chiến.

Ông đã nhiều lần bày tỏ sự không đồng tình với các động thái hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine, trong đó có gói ngân sách 50 tỷ USD giúp Kiev củng cố hệ thống phòng không, kho pháo binh và bộ binh.

Chuyến thăm của ông tới Nga cũng bị các lãnh đạo EU chỉ trích. Họ cho rằng, ông Orban không có quyền đại diện cho EU để thảo luận với Nga.

Trước đó, Thủ tướng Hungary nhiều lần bày tỏ sự không ủng hộ với các chính sách của phương Tây về cuộc xung đột Ukraine, cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga là phản tác dụng và việc chuyển giao vũ khí cho Kiev là hành động nguy hiểm, gây leo thang căng thẳng.

Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine