1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine, phương Tây chỉ trích Thủ tướng Hungary vì bất ngờ thăm Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cả Ukraine và các chính trị gia cấp cao của phương Tây đồng loạt lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orban vì ông đã sang Nga công du.

Ukraine, phương Tây chỉ trích Thủ tướng Hungary vì bất ngờ thăm Nga - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp Tổng thống Nga Vladmir Putin trong chuyến thăm Nga (Ảnh: Reuters).

Theo RT, Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng vì chuyến thăm Nga bất ngờ của Thủ tướng Hungary, phàn nàn rằng phía Kiev không được thông báo trước về lịch trình này.

Ông Orban hạ cánh xuống Moscow vào sáng 5/7 và gặp Tổng thống Nga Vladmir Putin để thảo luận về những phương án có thể mở đường cho lệnh ngừng bắn nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, ông Orban đã tới Ukraine gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky và có những cuộc thảo luận tương tự.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã phàn nàn trên trang web chính thức rằng quyết định tới Moscow của ông Orban là "do phía Hungary đưa ra mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Ukraine". Ukraine nhấn mạnh rằng họ phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến cuộc xung đột mà không có sự tham gia trực tiếp của nước này.

"Chúng tôi nhắc nhở rằng nguyên tắc không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có Ukraine vẫn là bất khả xâm phạm đối với đất nước chúng tôi và kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này", Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo.

Phía Ukraine nói thêm rằng "công thức hòa bình" của ông Zelensky là "cách thực tế duy nhất để khôi phục nền hòa bình công bằng".

Chuyến đi tới Moscow của ông Orban cũng bị các nhà lãnh đạo phương Tây khác chỉ trích. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cáo buộc thủ tướng Hungary "gieo rắc sự khó hiểu" và lạm dụng chức vụ chủ tịch luân phiên EU mà Budapest đảm nhận vào đầu tháng 7.

Tổng thống Litva Gitanas Nausea cáo buộc ông Orban gây ảnh hưởng tới chức vụ chủ tịch luân phiên của EU. Ông cho rằng, nếu ông Orban thực sự tìm kiếm hòa bình thì không bắt tay với Nga mà phải "dồn hết nỗ lực để hỗ trợ Ukraine".

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết chuyến thăm của ông Orban làm suy yếu lợi ích của EU. Quan chức phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết việc ông Orban thăm Moscow "không đại diện cho EU dưới bất kỳ hình thức nào".

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cũng đã chỉ trích chuyến đi của ông Orban, cho rằng Hungary "không có quyền thay mặt cho EU trao đổi với Nga" và nhấn mạnh rằng "không có cuộc thảo luận nào về Ukraine có thể diễn ra mà không có Ukraine".

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông Orban không đại diện cho liên minh, mặc dù ông đã thông báo trước về chuyến đi tới Moscow.

Tuy nhiên, ông Orban khẳng định rằng ông không cần sự ủy quyền để tìm kiếm hòa bình và chỉ ra rằng Hungary có ảnh hưởng chính trị tương đối hạn chế và không chính thức tổ chức các cuộc đàm phán.

Ông giải thích rằng ông hy vọng sẽ thuyết phục được Moscow và Kiev về sự cần thiết phải hợp tác cùng nhau để đạt được lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong cuộc gặp với ông Orban, Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng lắng nghe quan điểm của đối phương về các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trao đổi quan điểm về việc xây dựng quan hệ song phương trong tình hình khó khăn này và tất nhiên là nói về cuộc khủng hoảng lớn nhất châu Âu, ý tôi là diễn biến ở Ukraine", ông Putin nói với ông Orban.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine