Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tên lửa mang đầu đạn chùm của Ukraine đánh trúng nhóm quân Nga

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Ukrainska Pravda đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công thao trường của quân đội Nga ở khu vực Kherson, khiến 30 binh sĩ thiệt mạng.

Theo đó, Trung đoàn không người lái độc lập số 14 của quân đội Ukraine trên mạng xã hội cho biết, lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào thao trường của Nga ở khu vực Kherson, hạ khoảng 30 binh sĩ đối phương. Tuy nhiên, đơn vị không cho biết thời gian và địa điểm chính xác của vụ tập kích này.

Thông cáo của đơn vị có đoạn: "Những người điều hành Trung đoàn không người lái độc lập số 14 đã phát hiện và phối hợp với Nhóm tác chiến đặc biệt Tavria tiêu diệt một nhóm bộ binh đối phương tại một trong những thao trường của quân đội Nga theo hướng Kherson".

Cuộc tấn công bằng vũ khí mang đầu đạn chùm được cho là đã khiến khoảng 30 binh sĩ Nga thiệt mạng. Quân đội Ukraine đã công bố một video về cuộc tấn công này. Hình ảnh cho thấy bãi tập nằm trên một khu vực trống trải và bằng phẳng, hầu như không có công sự hoặc vật thể tự nhiên che chắn.

Ukraine tập kích thao trường của Nga ở Kherson khiến 30 binh sĩ thiệt mạng (Video: UP).

Vụ tấn công mới nhất này được cho là nhằm trả đũa đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M của Nga khiến hơn 150 binh sĩ Ukraine và huấn luyện viên nước ngoài thương vong hôm 1/3.

"Tên lửa Iskander-M đã tấn công vào thao trường Novomoskovsk ở gần làng Cherkasskoye thuộc vùng Dnipropetrovsk, nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine của Lữ đoàn cơ giới số 157. Đòn tấn công đã khiến hơn 150 người thương vong, trong đó có 30 huấn luyện viên quân sự nước ngoài", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video trong đó ghi lại hình ảnh rất đông binh sĩ Ukraine đang huấn luyện trên thao trường trước khi bị đạn chùm từ tên lửa đạn đạo Iskander tập kích.

Việc các điểm tập trung quân hoặc doanh trại của cả hai bên ở sâu trong hậu phương bị tên lửa hoặc bom lượn đối phương tập kích không phải là hiếm gặp. Những vụ như này thường gây thương vong lớn, bởi lẽ:

Thứ nhất, do thao trường nằm cách chiến tuyến tương đối xa nên sĩ quan chỉ huy có phần chủ quan khi tiến hành huấn luyện binh sĩ giữa ban ngày với số lượng lớn.

Thứ hai, UAV có thể bay rất xa, luồn sâu vào lãnh thổ hoặc khu vực do đối phương để trinh sát và truyền dữ liệu về sở chỉ huy trong thời gian thực. Một khi phát hiện mục tiêu giá trị, các đơn vị hỏa lực ngay lập tức nhận được tham số để khai hỏa.

Thứ ba, các lữ đoàn tên lửa Iskander của Nga ở gần chiến trường được cho là luôn có kíp trắc thủ trực sẵn sàng chiến đấu cao, cứ có lệnh là lập tức khai hỏa, không để lỡ thời cơ. Ngược lại, mặc dù đứng trước nguy cơ bị Mỹ cắt viện trợ vũ khí nhưng Ukraine được cho là vẫn còn khá nhiều tên lửa tầm xa ATACMS và các loại vũ khí khác có khả năng mang đầu đạn chùm.

Thứ tư, từ những vụ tấn công qua lại lẫn nhau gây thương vong lớn cho thấy đạn chùm hết sức nguy hiểm. Chúng thường nổ trên cao, bắn ra hàng loạt đạn con, chụp xuống một khu vực rộng nên có thể đánh trúng, loại khỏi vòng chiến hàng loạt người và vũ khí nằm trong vùng sát thương.

Theo Ukrainska Pravda