Cách Nga xuyên thủng lá chắn phòng không Ukraine
(Dân trí) - Nga đang tăng số lượng và hiệu quả của máy bay không người lái cũng như tên lửa để phá vỡ, xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào ở Ukraine (Ảnh: Không quân Vũ trụ Nga).
Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, sau khi phân tích dữ liệu thu thập được, chỉ ra rằng quân đội Nga đang tăng số lượng và hiệu quả của máy bay không người lái (UAV) và tên lửa để chế ngự lưới lửa phòng không của Ukraine.
Báo cáo có đoạn: "Moscow tiếp tục cải thiện hệ thống tấn công của họ và sử dụng nhiều UAV kiểu Shahed và UAV mồi nhử hơn để cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine".
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Thiếu tướng Vadim Skibitsky, cho biết, trong tháng 2 vừa qua lực lượng Moscow đã có thay đổi đột biến khi phóng tên lửa từ nhiều hướng khác nhau, cũng như khoảng từ 150 đến 200 UAV, trong một loạt các cuộc tấn công vào ban đêm, tăng đáng kể so với trước.
Ông Skibitsky lưu ý, trước đây Moscow thường chỉ phóng tên lửa từ một hướng và sử dụng trung bình từ 20 đến 30 UAV trong một loạt các cuộc tấn công vào ban đêm.
Thiếu tướng Skibitsky cho biết quân đội Nga đang thay phiên nhau phóng tên lửa và UAV để làm quá tải các hệ thống phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga bắt đầu phóng UAV vào buổi tối, để chúng đến Ukraine vào khoảng 23h và các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho đến sáng hôm sau.
Báo cáo viết: "ISW đưa tin rằng Moscow bắt đầu phóng 80 đến 100 (hoặc nhiều hơn) UAV Shahed và UAV mồi nhử như một phần của các đợt tấn công lớn vào tháng 10 và tháng 11/2024, và 100 đến 200 chiếc (hoặc nhiều hơn) vào tháng 2. Nhiều khả năng, Moscow đang sử dụng số lượng lớn UAV Shahed và UAV mồi nhử để định vị và ngăn chặn hệ thống phòng không và các đội hỏa lực cơ động của Ukraine".
Các chuyên gia lưu ý rằng sự gia tăng số lượng UAV trong các cuộc tấn công ban đêm của Moscow cho thấy rằng Nga rất có thể vẫn chưa phải đối mặt với những hạn chế nội bộ trong việc sản xuất UAV Shahed hoặc mồi nhử, cũng như những hạn chế về các thành phần từ nước ngoài để sản xuất máy bay không người lái Shahed.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga có thể sản xuất hoặc có đủ linh kiện để tránh các hạn chế về sản xuất UAV trong dài hạn hay không.
Ngoài ra, theo dữ liệu do ISW phân tích, sản lượng tên lửa của Nga không tăng đáng kể, nhưng lực lượng Moscow dường như đang ưu tiên sản xuất các biến thể tên lửa và UAV có hiệu quả hơn đối với hệ thống phòng không của Ukraine.
Tướng Skibitsky cho biết Nga đã tăng nhẹ sản lượng tên lửa lên 1,2-1,5 lần trong năm 2024 và đang "phân phối lại" năng lực sản xuất của mình.
"ISW trước đây đã đánh giá rằng Nga có khả năng sẽ tiếp tục tăng sản lượng và sử dụng máy bay không người lái Shahed và các biến thể khác sau khi ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vào tháng 1", báo cáo cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Donetsk ngày 26/2 với tâm điểm Pokrovsk. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng. Các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 3/3 của ISW:
Thứ nhất, theo GUR, có khoảng 620.000 binh sĩ Nga đang hoạt động tại Ukraine và khu vực Kursk, nhiều hơn khoảng 40.000 người so với cuối năm 2024.
Thứ hai, lực lượng Moscow tiếp tục cải thiện hệ thống tấn công của mình và sử dụng nhiều UAV Shahed và UAV mồi nhử hơn để cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.
Thứ ba, theo báo cáo, sản lượng tên lửa của Nga không tăng đáng kể, nhưng lực lượng Moscow dường như đang ưu tiên sản xuất các biến thể tên lửa và UAV có hiệu quả hơn đối với hệ thống phòng không Ukraine.
Thứ tư, quân đội Ukraine tiến gần Pokrovsk, ngược lại, quân đội Nga có những bước tiến được xác nhận gần Velyka Novosilka và ở khu vực Kursk.