Chiến sự Ukraine 4/3: Nga đổi chiến thuật Kursk, Kiev mất liền 6 làng
(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tại mặt trận Kursk đang sụp đổ. Quân đội Nga bất ngờ đổi chiến thuật, nhanh chóng giành lại 6 ngôi làng chỉ trong vòng một tuần và đang tiến về Malaya Loknya.

Binh sĩ và phương tiện chiến đấu của Ukraine ở Sumy đối diện vùng Kursk của Nga bên kia biên giới (Ảnh minh họa: Reuters).
Nga đẩy mạnh tiến quân khắp nơi
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp mọi cuộc đàm phán và tin tức từ các nước phương Tây.
Phía tây bắc Velyka Novosilka, các địa điểm địa lý tiếp theo cho thấy lực lượng Nga đã có mặt ở Pryvilne.
Ở Toretsk, giao tranh vẫn tiếp diễn và các địa điểm địa lý tiếp theo cho thấy quân đội Ukraine (AFU) xâm nhập được vào khu vực cao tầng trong thành phố. Như vậy, trong tuần qua, lực lượng Kiev đã đánh bật đối phương, giành lại nhiều vị trí ở trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velyka Novosilka ngày 3/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).
Nga đổi chiến thuật, Ukraine sụp đổ ở Kursk và mất liền 6 làng
Theo kênh Military Summary, tình hình ở Kursk lại trở nên căng thẳng với lực lượng Kiev. Những vị trí địa lý mới nhất cho thấy lực lượng Moscow đã quay trở lại Makhnovka sau cuộc phản công của quân đội Ukraine từ chính ngôi làng này. Các khu vực chính xác đã bị RFAF kiểm soát vẫn chưa thể xác định được. Hơn nữa, các bằng chứng mới nhất cho thấy quân đội Nga thực sự đã chiếm khu định cư Zhuravka ở vùng Sumy nằm bên kia biên giới.
Kênh Readovka xác nhận, cuộc tấn công vào tuyến đường tiếp tế chính của AFU ở vùng Kursk vẫn tiếp tục và RFAF đã chiếm được Zhuravka. Khu định cư này là một trong những điểm then chốt để vươn tới Yunakovka, nơi đặt trung tâm hậu cần của nhóm lực lượng Kiev hoạt động ở vùng Kursk.
Cùng lúc đó, sau khi kiểm soát Novenkoye ở phía nam Sverdlikovo, lực lượng Moscow cũng bắt đầu tấn công khu vực giữa các làng Zhuravka và Basovka ở bên kia biên giới.
Điều này có nghĩa là quân đội Nga đã bất ngờ quyết định từ bỏ chiến thuật "mũi nhọn", thay vào đó, họ đột phá tới "tuyến đường vàng" theo nhiều tuyến riêng biệt. Cách đánh mới này đang khiến Bộ chỉ huy Kiev lúng túng, khó khăn tăng theo cấp số nhân.
Các hành động được tiến hành trên một mặt trận rộng lớn. Quyết định được đưa ra nhằm loại trừ khả năng AFU phản công giữa các đơn vị Nga đang hướng đến Yunakovka. Mặc dù "tuyến đường vàng" vẫn chưa bị cắt đứt, nhưng quân đội Ukraine đã thấy mình trong một tình huống rất khó khăn.
Cường độ tấn công của UAV Nga trên các đoạn đường khác nhau từ Yunakovka đến Sudzha đã thực sự khóa chặt xa lộ 38K-004, gần như chặn hoàn toàn hậu cần của đối phương.
Một số nguồn tin cho biết AFU bắt đầu tăng tần suất sử dụng các con đường băng đồng nhỏ chạy song song với tuyến đường chính. Bộ chỉ huy Kiev hy vọng sẽ duy trì được nguồn cung cấp, nếu không, toàn bộ nhóm lực lượng ở vùng Kursk sẽ sụp đổ. Các chân hàng của quân đội Ukraine được che chở bởi các khe núi khô với khu vực có rừng, chạy gần như dọc theo toàn bộ tuyến đường.
Sức tải của tuyến đường này thấp hơn một bậc so với đường cao tốc.
Tuy nhiên, vấn đề chính đối với AFU sẽ xảy ra trong tuần này. Bởi lẽ, khả năng đi qua tuyến đường chủ yếu được đảm bảo bởi thời tiết. Khi băng tan, các con đường đất nông thôn sẽ trở nên lầy lội, không thể đi qua. Do đó, nguồn cung cấp vốn đã giảm sút của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ gần như hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại Kursk ngày 3/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên trắng thể hiện hướng tấn công của họ, Kiev phản kích theo các mũi tên vàng. Đường màu đỏ là huyết mạch hậu cần còn các đường màu vàng là tuyến tiếp vận tạm thời của Ukraine (Ảnh: Readovka).
Kênh RVvoenkory đưa tin, lực lượng Kiev tại mặt trận Kursk đang sụp đổ. Quân đội Nga sau khi đổi chiến thuật đã nhanh chóng đã giành lại 6 ngôi làng chỉ trong vòng một tuần và đang tiến về Malaya Loknya.
Sau khi tái kiểm soát Maryevka, Pogrebki, Orlovka và Novaya Sorochina, Lữ đoàn 34, các Trung đoàn 22 và 9 của RFAF đã đánh bại một số cứ điểm của đối phương trên đường tiếp cận Malaya Loknya.
Trước đó, các binh sĩ Nga cũng đã đánh bật AFU khỏi Nikolsky và Lebedevka, tiếp tục truy quét tàn quân đối phương ở Kurilovka, đồng thời đột phá từ Kursk đến vùng Sumy, chiếm lĩnh khu định cư Zhuravka, cắt đứt hậu cần của lực lượng Kiev ở Sudzha.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 3/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được ở vùng Sumy trên lãnh thổ Ukraine (Ảnh: RVvoenkory).
Các nhà phân tích quân sự ủng hộ Kiev đang công bố bản đồ cho thấy sau trận Novyenkiy, làng Zhuravka không còn nằm dưới sự kiểm soát của AFU nữa, họ thừa nhận bước tiến vững chắc của các đơn vị Moscow ở khu vực Sumy.
"Quân đội Nga đã vượt qua biên giới Nga - Ukraine tại khu vực Nikolayevo-Daryino và tiến vào khu định cư Zhuravka ở vùng Sumy. Đối phương đang củng cố vị trí của họ", nguồn tin Ukraine xác nhận.
"Đối phương đã tập trung sự chú ý dọc theo biên giới ở khu vực giữa Zhuravka và Novyenkiy. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở đó. Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn RFAF giành được chỗ đứng ở đó và tập trung lực lượng... Hậu cần của lực lượng Kiev ở khu vực Kursk đang bị đánh bại", các nhà phân tích thuộc kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) phàn nàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 3/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga cố gắng đột phá ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 91 cuộc giao tranh, trong đó có 19 cuộc theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 45 cuộc không kích, sử dụng 73 bom KAB. Ngoài ra, họ triển khai 950 UAV cảm tử và thực hiện 4.139 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhove. Tại khu vực Kursk, AFU đẩy lùi 29 cuộc tấn công của đối phương.
UAV tấn công nhà máy lọc dầu ở Syzran của Nga
Theo kênh SHOT, UAV Ukraine đã tập kích một nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran của Nga thuộc vùng Samara.
Người dân Syzran đã báo cáo về các vụ nổ gần nhà máy lọc dầu địa phương. Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một số mục tiêu.
Báo cáo của SHOT có đoạn: "Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng ở khu vực nhà máy lọc dầu Syzran. Nhìn chung, các nhân chứng đã nghe thấy từ 3 đến 5 tiếng động lớn và nhìn thấy một số tia sáng trên bầu trời. Sơ bộ, lực lượng Kiev đang cố gắng tấn công nhà máy lọc dầu".
Người dân địa phương cho biết rằng sóng xung kích khiến cửa sổ rung chuyển. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc thiệt hại.
Trước đó, hôm 16/03/2024, UAV Ukraine đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu ở khu vực Samara của Nga, gây ra hỏa hoạn.
Ông Zelensky nêu kịch bản chính cho hòa bình bền vững
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình hôm 3/3 rằng, Ukraine cần đảm bảo an ninh để đạt được hòa bình.
Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã tổ chức một cuộc họp tại Bộ Tổng tư lệnh tối cao, phân tích các gói hỗ trợ và một số hợp đồng hiện có trong thời gian này.
Nhà lãnh đạo nói: "Hôm nay, tại Bộ Tổng tư lệnh, có một số vấn đề đặc biệt về sự ổn định của nhà nước - chúng tôi đang giải quyết mọi kịch bản có thể, giải quyết chúng theo cách bảo vệ Ukraine. Kịch bản cơ bản là duy trì các vị trí và cung cấp các điều kiện cho ngoại giao thích hợp, để kết thúc nhanh nhất có thể cuộc chiến này bằng một nền hòa bình có phẩm giá. Chúng ta cần hòa bình, hòa bình - thực sự, trung thực, không phải chiến tranh vô tận. Và chúng ta cần đảm bảo an ninh".
Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác châu Âu về một kiến trúc ngoại giao và kiến trúc an ninh đặc biệt. Một kiến trúc có thể đưa hòa bình đến gần hơn. Đây là những gì chúng tôi đã thảo luận tại London vào ngày hôm trước. Và trước đó - với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Ukraine, toàn bộ châu Âu, Mỹ - cùng nhau chúng ta có thể đảm bảo hòa bình trong nhiều thập kỷ. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải xây dựng - cùng nhau làm việc, bổ sung cho các đề xuất của nhau và đẩy nhanh ngoại giao để chấm dứt chiến tranh".
Trước đó ông Zelensky rời Nhà Trắng vào sáng sớm 28/2, sau một cuộc cãi vã với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance. Đáp lại, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine đã "coi thường" Mỹ và ông Zelensky "chưa sẵn sàng cho hòa bình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cãi gay gắt tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 28/2 (Ảnh: AFP).
Bộ trưởng Quốc phòng 5 quốc gia NATO xác nhận hỗ trợ Ukraine
European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã triệu tập một hội nghị trực tuyến của nhóm bộ trưởng quốc phòng từ 5 quốc gia NATO ở châu Âu, tại đó các quan chức đã tái khẳng định sự hỗ trợ chính trị và quân sự liên tục của họ đối với Ukraine.
Bộ trưởng Pistorius đã triệu tập "Nhóm G5" bao gồm Đức, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan. Các bộ trưởng và đại diện của họ đã nhất trí về việc phát triển thêm chính sách an ninh.
"Mọi người đều đồng ý rằng Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ rộng rãi và sâu rộng hơn nữa từ G5", Bộ Quốc phòng Đức cho biết sau cuộc họp.
Hội nghị trực tuyến diễn ra sau vụ tranh cãi nảy lửa trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Washington.
Cuộc họp tiếp theo của Nhóm G5 theo hình thức bộ trưởng quốc phòng dự kiến diễn ra vào ngày 12/3 tại Paris.
Các cuộc họp của 5 nước đã diễn ra kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Trump và nhằm mục đích tăng cường an ninh cũng như khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu.
Anh: Ông Zelensky nên làm mọi cách để khôi phục quan hệ với Mỹ
The Times đưa tin, phía Anh nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải làm mọi cách có thể để khôi phục quan hệ với Mỹ.
Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Anh cho biết, ông Zelensky cần "chơi trò chơi" và thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump để có thể quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Ukraine có sẵn sàng làm điều này hay không.
Tổng thống Zelensky trước đó tuyên bố ông tin rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc và ông đã sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Chính phủ của ông Zelensky dự kiến sẽ ký thỏa thuận ngay trong tuần, mặc dù Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ không đến Washington để tham dự sự kiện. Đổi lại, Vương quốc Anh không hoàn toàn đồng ý với thỏa thuận này bởi London tin rằng Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh về mặt quân sự.