1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tân Tổng thư ký NATO: Vị trí chính đáng của Ukraine là trong liên minh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã trở thành tân Tổng thư ký NATO và ông đã cam kết sẽ giúp Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập liên minh quân sự.

Tân Tổng thư ký NATO: Vị trí chính đáng của Ukraine là trong liên minh - 1

Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chính thức tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO từ người tiền nhiệm Jens Stoltenberg vào ngày 1/10.

Lễ bàn giao diễn ra tại cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.

Trong bài phát biểu chia tay, Stoltenberg cho biết ông rất vinh dự khi được phục vụ NATO trong 10 năm.

"Bây giờ là lúc tôi phải rời đi và ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO", ông Stoltenberg nói với ông Rutte.

Khi phát biểu nhậm chức, ông Rutte cho biết ông sẽ đảm bảo NATO duy trì các cam kết của liên minh với Ukraine, đặc biệt là "con đường không thể đảo ngược" rằng Kiev sẽ trở thành thành viên của khối.

Ông nêu ra 3 ưu tiên chính cho nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh một trong số đó là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và tạo điều kiện cho nước này tiến tới tư cách thành viên NATO.

"Bởi vì không thể có an ninh lâu dài ở châu Âu nếu không có một Ukraine mạnh mẽ và độc lập. Vì vậy, chúng ta phải làm phần việc của mình", ông Rutte nói.

Ông nhấn mạnh rằng NATO phải thực hiện các cam kết đã đưa ra với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Mỹ vào tháng 7 năm nay. "Chúng ta phải duy trì sự hỗ trợ này trong tương lai vì vị trí chính đáng của Ukraine là nằm trong NATO", ông Rutte cho hay. 

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine