1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban giao tranh với phe kháng chiến tại thành trì Panjshir, 7 người chết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Taliban đã đưa quân tới đối đầu với lực lượng kháng chiến ở thành trì Panjshir, nhưng dường như chiến dịch này không thành công khi Taliban phải rút lui và mất 7 tay súng.

Taliban giao tranh với phe kháng chiến tại thành trì Panjshir, 7 người chết - 1

Lực lượng kháng chiến ở Panjshir (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời 2 thành viên của nhóm chống Taliban cho biết, vụ giao tranh xảy ra vào tối 30/8, khi Taliban giao tranh với lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul.

Kể từ khi chính phủ Afghanistan thân phương Tây sụp đổ hôm 15/8, Panjshir là nơi cuối cùng mà Taliban chưa thể giành quyền kiểm soát.

Fahim Dashti, phát ngôn viên lực lượng kháng chiến toàn quốc (NRF) - một phong trào chống Taliban - cho biết, vụ giao tranh xảy ra ở khu vực phía tây dẫn đến thung lũng Panjshir. Tại đây, Taliban đã tấn công vào các vị trí của NRF.

Dashti cho biết, vụ tấn công của Taliban có thể được xem là nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của thung lũng Panjshir. Tuy nhiên, vụ tấn công đã bị đẩy lùi.

"Tối qua, Taliban đã tấn công Panjshir nhưng đã không thành công khi ít nhất 7 tay súng thiệt mạng và một số người bị thương. Taliban đã rút lui với thương vong lớn", Bismillah Mohammadi, một thành viên của phong trào kháng chiến chống Taliban, viết trên Twitter. Mohammadi từng là bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Ahmad Massoud, một chỉ huy của phong trào kháng chiến ở Panjshir, đã tập hợp một lực lượng hàng nghìn quân hình thành từ lực lượng dân quân địa phương và các thành viên còn sót lại từ quân đội và các đơn vị đặc nhiệm Afghanistan thời chính quyền Ghani.

Massoud kêu gọi đàm phán với Taliban nhưng nhấn mạnh rằng, lực lượng của ông sẽ phản kháng nếu Panjshir bị tấn công.

Taliban đang gia tăng sức ép lên phong trào kháng chiến ở Panjshir với hy vọng sức ép này sẽ buộc các chỉ huy phong trào kháng chiến thỏa hiệp, chấp nhận tham gia vào chính quyền mới do Taliban lập ra. 

Cuộc đối đầu này có thể coi là phép thử với tuyên bố của Taliban rằng họ sẽ xây dựng một chính quyền mới bao gồm đại diện của tất cả các thành phần ở Afghanistan.

Taliban giao tranh với phe kháng chiến tại thành trì Panjshir, 7 người chết - 2