1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban siết vòng vây thành trì kháng chiến Panjshir

(Dân trí) - Taliban đang siết chặt vòng vây Thung lũng Panjshir sau khi các chỉ huy phong trào kháng chiến từ chối đầu hàng và tham gia vào chính quyền mới do Taliban lập ra.

Taliban siết vòng vây thành trì kháng chiến Panjshir - 1

Lực lượng kháng chiến Afghanistan tuần tra dọc một tuyến đường ở Thung lũng Panjshir (Ảnh: AFP).

Theo Thời báo Phố Wall (WSJ), Taliban đang gia tăng sức ép lên phong trào kháng chiến ở Thung lũng Panjshir - thành trì cuối cùng ở Afghanistan không nằm trong sự kiểm soát của Taliban. Taliban hy vọng, sức ép này sẽ buộc các chỉ huy phong trào kháng chiến thỏa hiệp, chấp nhận tham gia vào chính quyền mới do Taliban lập ra. Tuy nhiên, lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia ở Panjshir đã từ chối đề nghị này vì nó không đáp ứng yêu cầu được quyền tự trị mà họ đưa ra.

Hôm 29/8, các tay súng của Taliban và lực lượng kháng chiến đã giao tranh bên ngoài thung lũng Panjshir. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết, Taliban đã cắt đường dây điện thoại, internet của thung lũng. Họ hàng của người dân địa phương và người ủng hộ phong trào kháng chiến đang tìm cách tiếp cận Panjshir, nhưng không thể kết nối được do đường dây liên lạc và kết nối internet đều bị ngắt. Về vấn đề trên, ông Habibi Samangani, một phát ngôn viên của Taliban cho biết, lực lượng này không hề hay biết việc Panjshir bị "cô lập" với thế giới bên ngoài.

Cùng với gia tăng sức ép, Taliban vẫn tiếp tục đàm phán với phe kháng chiến, giới chức hai bên cho hay. "Vấn đề là họ không sẵn sàng đưa ra bất cứ nhượng bộ nào. Họ cũng không sẵn sàng chấp nhận bất cứ hệ thống chính trị không toàn diện", ông Ali Nazary, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của lực lượng kháng chiến, cho biết.

Cuộc đối đầu này có thể coi là phép thử với tuyên bố của Taliban rằng họ sẽ xây dựng một chính quyền mới bao gồm đại diện của tất cả các thành phần ở Afghanistan.

Ông Ahmad Wali Massoud, chú ruột của một chỉ huy phong trào kháng chiến và là cựu Đại sứ Afghanistan tại Anh, cho biết Taliban đã đề nghị cho lãnh đạo của phong trào nắm một vị trí trong Tiểu vương quốc Hồi giáo do Taliban lập ra. Tuy vậy, ông cho rằng: "Điều này không tốt cho Afghanistan chút nào".

Phong trào kháng chiến ở Panjshir hiện do ông Ahmad Massoud, hậu duệ của chỉ huy kháng chiến huyền thoại Ahmad Shah Massoud. Ông Massoud tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng nhận được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh quân đội giàu kinh nghiệm.

Taliban siết vòng vây thành trì kháng chiến Panjshir - 2

Thung lũng Panjshir là thành trì cuối cùng của Afghanistan thách thức quyền kiểm soát của Taliban (Ảnh: Dailymail).

Panjshir, cách thủ đô Kabul chỉ khoảng 100 km, là vùng lãnh thổ duy nhất ở Afghanistan hiện nay không do Taliban kiểm soát. Địa hình hiểm trở cùng với tinh thần kháng chiến từ hàng chục năm qua khiến Panjshir một lần nữa trở thành "pháo đài" trước sự đe dọa của Taliban.

Hôm 15/8, khi chính phủ và quân đội Afghanistan sụp đổ hôm 15/8 trước đà tiến công của Taliban, cựu Phó Tổng thống Amrullah Salleh cùng với nhiều tướng lĩnh đã di chuyển về Panjshir để tập hợp lực lượng chống lại Taliban. Hiện lực lượng của ông Salleh hoạt động độc lập với lực lượng của chỉ huy kháng chiến Massoud.

Ông Saleh nói: "Panjshir ngày nay không chỉ là một thung lũng, mà còn là trung tâm và nơi ẩn náu cho những người bị đe dọa tính mạng, những người sợ Taliban và cố gắng tới nơi nào đó để cảm thấy an toàn".

Hình ảnh đầu tiên của lực lượng kháng chiến ở Panjshir