1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban ân xá cho quan chức Afghanistan, kêu gọi phụ nữ tham gia chính trị

Đức Hoàng

(Dân trí) - Taliban thông báo ban hành lệnh ân xá cho toàn bộ quan chức chính phủ Afghanistan và kêu gọi phụ nữ tham gia chính trị, trong một nỗ lực được giới chuyên gia nhận định là nhằm "làm mới hình ảnh".

Taliban ân xá cho quan chức Afghanistan, kêu gọi phụ nữ tham gia chính trị - 1

Các tay súng Taliban trên đường phố Herat ngày 14/8 (Ảnh: Reuters). 

AFP đưa tin, Taliban ngày 17/8 phát đi thông báo sẽ ban lệnh ân xá cho toàn bộ quan chức chính phủ Afghanistan và kêu gọi họ trở lại làm việc, 2 ngày sau khi nhóm vũ trang này tiến vào thủ đô Kabul và giành được quyền lực.

"Một lệnh ân xá chung đã được tuyên bố tới tất cả vì vậy các bạn nên bắt đầu cuộc sống thường ngày với tâm thế tự tin", thông báo viết.

Ngoài ra, Enamullah Samangani, một quan chức ủy ban văn hóa của Taliban cũng kêu gọi phụ nữ nước này tham gia vào chính phủ do nhóm vũ trang lập ra.

"Vương quốc Hồi giáo không muốn phụ nữ trở thành nạn nhân", Samangani nói, sử dụng thuật ngữ mà Taliban dùng để chỉ Afghanistan. Ông cho biết, cấu trúc chính phủ mới hiện chưa được quyết định, nhưng cần có một ban lãnh đạo Hồi giáo và tất cả các bên nên tham gia.

Theo Newsweek, khi tiến về Kabul vào ngày 15/8, Taliban dường như đã thể hiện một hình ảnh rất khác so với trước đó, và giới quan sát cho đây là chiến lược của nhóm nhằm thay đổi hình ảnh thành một lực lượng có trách nhiệm phù hợp để điều hành một quốc gia.

Ví dụ, việc Taliban kêu gọi phụ nữ tham gia vào chính phủ dường như là tín hiệu cho thấy sự khác biệt so với chính họ trước đây. Từ năm 1996-2001, khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan, phụ nữ nước này không được đi làm, trẻ em gái không được đi học, phụ nữ phải bịt kín mặt và có đàn ông đi kèm nếu muốn ra khỏi nhà. Vì vậy, nhiều quốc gia, và tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại về quyền lợi của phụ nữ khi Taliban giành quyền kiểm soát trở lại.

"Các động thái hiện tại của Taliban nhằm nỗ lực thể hiện cho thế giới thấy rằng họ là lực lượng có tính chính danh nhằm làm bình ổn Afghanistan và chống khủng bố", một quan chức Lầu Năm Góc nhận định với Newsweek.

Một trong những bằng chứng đầu tiên của nỗ lực này là việc Taliban cho phép người dân Afghanistan rời đất nước trong những ngày qua.

"Việc họ bảo đảm an ninh và an toàn cho những người muốn rời Afghanistan là một thông điệp chiến lược gửi tới Liên Hợp Quốc và các cường quốc phương Tây, chứ không phải tới công chúng trong nước, những người đã biết rõ mục tiêu cơ bản của nhóm", quan chức trên cho hay.