Slovakia nối lại nhập khí đốt Nga sau khi Ukraine khóa van trung chuyển
(Dân trí) - Khí đốt Nga tiếp tục chảy sang quốc gia EU và NATO, Slovakia, thông qua Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ukraine khóa van trung chuyển.
![Slovakia nối lại nhập khí đốt Nga sau khi Ukraine khóa van trung chuyển - 1 Slovakia nối lại nhập khí đốt Nga sau khi Ukraine khóa van trung chuyển - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/jPOOlP8ZD-HUgNYNgneyaAVCF94=/thumb_w/1020/2025/02/12/slovakiaafp-1734041756122-1739332977127.jpg)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: AFP).
Slovakia đã bắt đầu nhận khí đốt tự nhiên của Nga qua đường ống TurkStream, giúp nước này tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Kiev chặn đường ống trung chuyển qua Ukraine, theo Thủ tướng Robert Fico.
TurkStream, một đường ống quan trọng dưới Biển Đen, đã trở thành con đường chính để khí đốt của Nga đến Nam và Đông Nam châu Âu sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển với Moscow. Quyết định này buộc Slovakia và một số quốc gia EU khác phải tìm kiếm các tuyến đường cung cấp thay thế.
Trong một video đăng trên Facebook, ông Fico cho biết: "Khí đốt Nga hiện đang bắt đầu hành trình đến Slovakia qua TurkStream. Ông đồng thời ghi nhận nỗ lực chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng ta cần công nhận vai trò của họ trong việc làm điều này thành hiện thực", ông nói thêm.
Nhà cung cấp khí đốt quốc gia Slovakia SPP tuần trước thông báo rằng họ đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt qua TurkStream và có kế hoạch tăng gấp đôi khối lượng cung cấp vào tháng 4.
Slovakia, quốc gia có hợp đồng với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, cần 4-5 tỷ m3 khí đốt mỗi năm để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Trước khi bị dừng trung chuyển, nước này nhận khoảng 3 tỷ m3 từ Nga qua Ukraine.
![Slovakia nối lại nhập khí đốt Nga sau khi Ukraine khóa van trung chuyển - 2 Slovakia nối lại nhập khí đốt Nga sau khi Ukraine khóa van trung chuyển - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Lbxpt-nll0HZuzIul2xUN5b4Ewk=/thumb_w/1020/2025/02/12/slovakia-noi-lai-nhap-khi-dot-nga-sau-khi-ukraine-khoa-van-trung-chuyen-2-edited-1739333435372.jpeg)
Các tuyến đường vận chuyển khí đốt chính ở châu Âu. Cho tới nay, tuyến đường khí đốt từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu vẫn còn hoạt động (Ảnh: BBC).
Kiev đã chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt 5 năm với Gazprom vào cuối năm 2024, cắt đứt nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga đến Hungary, Romania, Ba Lan, Slovakia, Áo, Italy và Moldova. Các quốc gia này trước đó đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong nhập khẩu khí đốt từ Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảo vệ quyết định này, lập luận rằng việc dừng trung chuyển khí đốt của Nga sẽ tước đi nguồn thu năng lượng quan trọng của Moscow. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary cáo buộc Kiev cố tình gây ra khủng hoảng năng lượng để tạo lợi thế chính trị.
Trong khi tuyến đường ống TurkStream giúp Slovakia đáp ứng nhu cầu năng lượng trước mắt, Bratislava vẫn tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhằm tăng cường an ninh năng lượng dài hạn, theo ông Fico.
Hệ thống đường ống TurkStream gồm hai nhánh, một nhánh phục vụ nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, nhánh còn lại cung cấp khí đốt cho Bulgaria. Tuyến này kéo dài đến Serbia và Hungary, kết nối các quốc gia EU khác với nguồn cung khí đốt của Nga. Đường ống có công suất hàng năm là 15,75 tỷ m3.
Trong khi đó, ông Fico cho biết, Ukraine đang nhận khí đốt quá cảnh qua Slovakia.
"Khí đốt đang chảy vào Ukraine qua một đường ống dự phòng. Nếu không có khí đốt này, Ukraine sẽ bị đóng băng, nhưng Slovakia không liên quan đến vấn đề này. Các công ty nước ngoài là nhà cung cấp", ông Fico cho biết.
Ông nói rằng Slovakia có quyền để xem xét các lựa chọn nhằm chấm dứt việc bơm khí đốt của các công ty nước ngoài vào Ukraine, với khối lượng hàng ngày khoảng 7,5 triệu m3.
"Những nguồn cung cấp nước ngoài này từ châu Âu đến Ukraine càng làm tăng áp lực lên giá khí đốt. Châu Âu đang tự biến mình thành trò cười. Ukraine có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào mà họ muốn đối với châu Âu, còn châu Âu thì thực sự không thể làm gì được Ukraine", ông Fico nhấn mạnh.
Ông Fico cũng cho rằng phương Tây có ý định làm suy yếu Nga thông qua cuộc xung đột ở Ukraine. "Điều đó sẽ không xảy ra. Ukraine sẽ phải trả giá đắt nhất", ông Fico cảnh báo.