Sau Mỹ, Slovakia đề nghị Ukraine hoàn trả viện trợ quân sự
(Dân trí) - Slovakia muốn Ukraine hoàn trả lại 3,5 tỷ euro mà nước này đã viện trợ cho Kiev.
Lãnh đạo Đảng Quốc gia Slovakia và Phó Chủ tịch quốc hội Andrej Danko (Ảnh: Tasr).
Bất đồng nội bộ ở Slovakia ngày càng tăng về sự hỗ trợ hào phóng mà nước này đã cung cấp cho Ukraine trong những năm gần đây.
Lãnh đạo Đảng Quốc gia Slovakia và Phó Chủ tịch quốc hội Andrej Danko, người đại diện cho liên minh cầm quyền cùng với Thủ tướng Robert Fico, hôm 25/2 tuyên bố Ukraine cần trả lại cho Slovakia 3,5 tỷ euro mà nước này đã viện trợ cho Kiev.
Theo ông, số tiền này đã trở thành gánh nặng nghiêm trọng đối với nền kinh tế Slovakia và nếu các nước lớn như Mỹ, Đức và Pháp bắt đầu yêu cầu bồi thường cho khoản đầu tư của họ, Slovakia sẽ không giữ im lặng và đứng sang một bên.
"Với Slovakia, 3,5 tỷ euro là một khoản tiền lớn. Nếu người Đức, Pháp và Mỹ yêu cầu Ukraine trả lại tiền thì Slovakia không thể im lặng", ông Danko nói.
Theo truyền thông Slovakia, sau ngày 24/2/2022, Slovakia đã viện trợ cho Ukraine số tiền 3,48 tỷ euro, xấp xỉ 3,22% GDP của nước này. Phần lớn số tiền được dùng để hỗ trợ người tị nạn Ukraine ở Slovakia. Tổng viện trợ quân sự ước tính khoảng 690 triệu euro.
Ông Danko nhấn mạnh, chính quyền Slovakia chưa sẵn sàng đối phó khi ngân sách chính phủ đang rơi vào hố sâu không đáy của cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cho rằng, đã đến lúc Ukraine hoàn trả lại các khoản viện trợ.
Tuyên bố của chính trị gia Slovakia lặp lại sáng kiến gần đây của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump đề xuất yêu cầu Ukraine trả khoản hỗ trợ 500 tỷ USD bằng nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này.
Cách tiếp cận này dường như truyền cảm hứng cho các nước châu Âu, trong đó có Slovakia.
Trong khi Ukraine hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ thì họ lại đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: phương Tây dường như đã mệt mỏi trong việc hỗ trợ Kiev, và sự hào phóng đang chuyển thành yêu cầu bồi thường.
Trong một diễn biến liên quan, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, Ukraine và Mỹ hôm 25/2 đã đạt được thỏa thuận khung về khoáng sản.
Khung thỏa thuận quy định Mỹ và Ukraine sẽ cùng khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản tại Ukraine, doanh thu sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư hoàn toàn mới do 2 bên cùng quản lý. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án tại Ukraine.
Thỏa thuận không bao gồm các tài nguyên khoáng sản đã đóng góp vào ngân sách của chính phủ Ukraine, nghĩa là các hoạt động hiện tại của 2 nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Ukraine gồm Naftogaz và Ukrnafta sẽ không bị ảnh hưởng.
Các chi tiết liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Mỹ trong quỹ và các điều khoản đồng sở hữu vẫn cần được thảo luận trong các đàm phán tiếp theo.
Dự thảo thỏa thuận đã loại bỏ yêu cầu trước đó của Mỹ về quyền tiếp cận nguồn tài nguyên trị giá 500 tỷ USD của Ukraine và cũng không bao gồm các cam kết an ninh từ Mỹ.