1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Quốc hội Ukraine "bật đèn xanh" để người nước ngoài làm sĩ quan quân đội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép người nước ngoài được phục vụ trong lực lượng vũ trang với vị trí sĩ quan.

Quốc hội Ukraine bật đèn xanh để người nước ngoài làm sĩ quan quân đội - 1

Các tình nguyện viên quân sự Ukraine (Ảnh minh họa: EPA).

Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zhelezniak thông báo rằng quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài và người không có quốc tịch được phục vụ trong Lực lượng vũ trang theo hợp đồng ở các vị trí sĩ quan.

Tổng cộng có 276 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ Dự thảo Luật số 12023 có tên là Sửa đổi một số luật của Ukraine liên quan đến thủ tục nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng của người nước ngoài và người không quốc tịch trong Lực lượng vũ trang Ukraine, Cục vận tải đặc biệt của nhà nước và Vệ binh quốc gia Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov cho biết: "Trong hơn 2,5 năm chiến sự nổ ra với Nga, chúng ta đã chứng kiến nhiều người nước ngoài tham gia lực lượng phòng vệ của Ukraine, chứng minh khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phức tạp trên chiến trường. Hôm nay, Quốc hội đã thông qua một dự luật quan trọng do Bộ Quốc phòng đề xuất, mở đường cho việc gia tăng số người nước ngoài ký hợp đồng sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine".

Ông Umierov cho biết, trước đây người nước ngoài chỉ có thể phục vụ ở các vị trí cấp bậc thấp và trung sĩ, nhưng luật mới sẽ cho phép họ làm sĩ quan, động thái nhằm làm tăng cường tiềm năng nhân sự của quân đội Ukraine.

Bản giải trình cho dự thảo luật nêu rõ nhu cầu sửa luật phát sinh do tình hình phức tạp trên tiền tuyến, đòi hỏi phải tăng đáng kể số lượng quân nhân chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng quân sự khác.

Đặc biệt, dự luật bao gồm việc tiến hành các biện pháp huy động bổ sung và khuyến khích tất cả cá nhân có chuyên môn quân sự và kinh nghiệm chiến đấu liên quan tự nguyện nhập ngũ theo hợp đồng, bao gồm cả người nước ngoài và người không quốc tịch.

Kiev tuyên bố người nước ngoài tham gia chiến đấu đều tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ukraine vì cùng chung ý thức hệ. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết công dân từ hơn 50 quốc gia đã gia nhập quân đội nước này kể từ khi xung đột nổ ra, bao gồm các cựu chiến binh từ Mỹ, Anh, Australia, Châu Âu và nhiều nơi khác.

Trong khi đó, Nga coi lực lượng này là những tay súng đánh thuê và cáo buộc các quốc gia phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tuyển dụng cựu binh của họ. Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định không phải một bên tham gia cuộc chiến.

Nga nhấn mạnh rằng theo luật nhân đạo quốc tế, lính đánh thuê không được hưởng quyền lợi như tù nhân chiến tranh.

Theo thông báo hồi tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga, có hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho phía Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Tính tới tháng 7, có 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng, Nga cho biết.

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti ngày 29/8, ông Rodion Miroshnik, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết quân đội Nga được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về lính đánh thuê ở Ukraine. 

"Tính đến hôm nay, hơn 4.000 lính đánh thuê đã được xác định cùng với tất cả dữ liệu cần thiết. Trong một số trường hợp, các cuộc điều tra trước khi xét xử đã được hoàn tất", ông nói.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine