1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga - Ukraine "lên dây cót" lực lượng, chuẩn bị đánh lớn ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga và Ukraine được cho là tạm dừng một số hoạt động giao tranh ở vùng Kursk để chuẩn bị cho một trận chiến quy mô lớn.

Nga - Ukraine lên dây cót lực lượng, chuẩn bị đánh lớn ở Kursk - 1

Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ở vùng Kursk (Ảnh: Tass).

Theo trang tin quân sự Avia Pro, việc tạm dừng một số hoạt động giao tranh trên mặt trận Kursk vẫn tiếp diễn. Cả Nga và Ukraine đều đang tận dụng khoảng thời gian tạm dừng này để tập hợp lại và tích lũy lực lượng.

Nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho biết, hiện tại các hoạt động quân sự chỉ đang diễn ra ở phía nam khu vực Sudzha, nhưng các hoạt động này không mang tính quyết định đối với diễn biến chung của tình hình chiến sự ở khu vực này.

Giao tranh chính tập trung ở các cuộc đụng độ cường độ thấp ở phía nam Glushkovo, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng tập trung các đơn vị của họ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Podolyaka, máy bay không người lái của Nga đang ngăn cản lực lượng vũ trang Ukraine củng cố vị trí của họ theo hướng này.

Giới phân tích cho rằng Nga và Ukraine có thể đang tạm dừng giao tranh để chuẩn bị cho cuộc xung đột quy mô lớn ở Kursk.

Nhà phân tích Podolyaka nhận định, cả hai bên đều đang sẵn sàng cho một trận chiến lớn, có khả năng sẽ diễn ra ở phía bắc của các vị trí hiện tại. Các cuộc giao tranh cục bộ trong bối cảnh chuẩn bị này là tín hiệu báo trước trận đánh quy mô lớn mà quân đội Nga và Ukraine đang chuẩn bị.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính Moscow đã điều động khoảng 40.000 binh lính Nga đến Kursk để phản công đẩy lùi lực lượng Kiev. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov, xác nhận các đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine triển khai đến Kursk đang phải chịu tổn thất đáng kể.

Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Ông Alaudinov tuyên bố lực lượng Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở Kursk, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực.

Tướng Alaudinov nói rằng, một số lính đánh thuê nước ngoài từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã bị hạ gục và họ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

"Chúng tôi không giấu giếm việc lính đánh thuê từ các quốc gia khác. Chúng tôi biết rõ điều đó. Những lính đánh thuê này là mục tiêu hợp pháp và một số người trong số họ đã bị hạ gục", tướng Alaudinov cho biết.

Ông nói thêm rằng không có gì ngạc nhiên khi nhiều lính đánh thuê đến từ các quốc gia được coi là thân thiện với Nga.

Trước đó, dự án NemeZida đã công bố dữ liệu về hơn 800 chiến binh Ukraine xâm nhập vùng Kursk. Trong số đó có khoảng 200 lính đánh thuê nước ngoài từ Israel, Armenia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Syria và các quốc gia khác.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 17.400 quân nhân, 130 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 824 xe chiến đấu bọc thép, 525 phương tiện, 142 khẩu pháo, 31 bệ phóng pháo phóng loạt cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Theo Avia Pro, Tass