1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tính xuất khẩu UAV dù thiếu nghiêm trọng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Anh nói rằng Ukraine dường như đang xem xét việc xuất khẩu UAV ra nước ngoài, dù họ đang rất cần vũ khí này trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine tính xuất khẩu UAV dù thiếu nghiêm trọng - 1

UAV đang trở thành vũ khí quan trọng hàng đầu trong chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: AFP).

Financial Times (FT) trích dẫn lời các quan chức và những người trong ngành sản xuất quốc phòng Ukraine đưa tin, Kiev dường như đang cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái mà họ đang áp đặt.

Mục tiêu của động thái này nhằm mang lại thêm doanh thu hỗ trợ hoạt động sản xuất vũ khí trong nước.

Theo FT, nguồn lực hạn chế đã thúc đẩy Ukraine cân nhắc xuất khẩu máy bay không người lái, một ngành công nghiệp đã phát triển mạnh ở Ukraine kể từ năm 2022 khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Theo các nguồn tin, do tình trạng thiếu vốn, Ukraine đã không thể mua máy bay không người lái có sẵn và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thêm các mẫu vũ khí mới.

Oleksandr Marikovskyi, người đứng đầu tiểu ban kinh tế của quốc hội Ukraine, đang xem xét các quy định xuất khẩu máy bay không người lái tiềm năng. Ông cho biết hoạt động xuất khẩu có thể mang lại doanh thu lên tới 20 tỷ USD cho Ukraine.

FT nói thêm rằng ngân sách nhà nước dành cho vũ khí của Ukraine hiện chỉ có 6 tỷ USD, trong đó 1/3 đã được phân bổ cho hoạt động sản xuất máy bay không người lái.

Ông Marikovskyi cho hay, lệnh cấm xuất khẩu UAV hiện tại có thể dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám và giảm doanh thu thuế, khi các công ty Ukraine tìm cách lách lệnh này bằng cách thành lập các cơ sở ở nước ngoài.

Nhiều nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết Kiev thiếu nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất UAV.

Dmytro Khasapov, giám đốc Ukrspecsystems, một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine đã thành lập các cơ sở ở nước ngoài, nói với FT rằng quân đội Ukraine "thiếu hụt UAV nghiêm trọng".

Tuy nhiên, số lượng hợp đồng nhà nước ký để mua UAV thấp hơn năng lực sản xuất thực tế từ các bên vì chính phủ thiếu nguồn lực để mua sắm vũ khí. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, gây ảnh hưởng tới tiềm năng chiến đấu của Ukraine.

Roboneers, một công ty Ukraine chuyên sản xuất thiết bị không người lái trên không và trên bộ, hệ thống gây nhiễu điện tử và vận chuyển hàng hóa, cho hay các hợp đồng nhà nước đã được ký kết với mức giá chỉ đủ trang trải chi phí sản xuất.

"Vấn đề lớn nhất đối với mọi công ty của Ukraine là nghiên cứu và phát triển", một đại diện giấu tên của Roboneers thừa nhận, đồng thời nói thêm rằng công ty của ông đã phải tự bỏ tiền túi để thử nghiệm ống kính cho các camera được trang bị trên máy bay không người lái trong quá trình phát triển.

Artem Kolesnyk, giám đốc công nghệ tại nhà sản xuất máy bay không người lái Reactive Drone, cho biết sản xuất máy bay không người lái đòi hỏi định hướng chính sách giống như bất kỳ hoạt động sản xuất vũ khí nào, nếu không ngành công nghiệp này cuối cùng có thể sẽ không thể tồn tại được.

Vào tháng 3, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Hvozdyar thông báo Kiev đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu máy bay không người lái trong năm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ vào tháng 8 rằng chính phủ đã ký các hợp đồng cho một triệu máy bay không người lái, mặc dù con số sản xuất thực tế hiện tại vẫn chưa rõ ràng.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine