1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nghị sĩ Ukraine nêu lý do nhiều binh sĩ phía Kiev đào ngũ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nghị sĩ Ukraine nêu ra lý do nhiều quân nhân nước này đã quyết định đào ngũ khi được đưa ra chiến đấu với Nga trên tiền tuyến.

Nghị sĩ Ukraine nêu lý do nhiều binh sĩ phía Kiev đào ngũ - 1

Một nhóm binh sĩ Ukraine huấn luyện ở ngoại ô Kharkov (Ảnh: Abaca Press).

Một số binh lính Ukraine đào ngũ do bị đối xử không tốt trong quân đội, gồm cả từ sĩ quan cấp trên, nhà lập pháp Sergey Yevtushok cho biết trên kênh News Live.

"Chúng ta đang nói về những người rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép. Có rất nhiều người trong số họ, và không chỉ vì sợ hãi", ông nói, cho biết có một tỷ lệ đáng kể binh lính đào ngũ là do các chỉ huy hành xử không đúng theo chuẩn mực.

Ngoài ra, ông Yevtushok chỉ trích các quan chức cơ quan tuyển quân địa phương ở Ukraine, những người mà ông mô tả là "bắt nam giới trên đường phố và đưa thẳng họ lên xe buýt". Ông cho rằng, đây là nỗ lực nhằm gia tăng số lượng tân binh nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của binh sĩ trong lực lượng vũ trang.

"Những người (bị ép buộc nhập ngũ) như vậy không có động lực chiến đấu", ông cho hay.

Cuối tháng trước, Kyiv Post đưa tin, số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ có dấu hiệu tăng lên sau hơn 2 năm chiến sự nhưng Kiev vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hoàn toàn hiệu quả để ngăn chặn xu hướng này.

Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, hơn 60.000 vụ án hình sự đã được khởi tố vì tội rời bỏ đơn vị hoặc đào ngũ trái phép kể từ năm 2022, trong đó gần một nửa số vụ xảy ra trong năm nay. 

Theo Kyiv Post, một trong những lý do chính là Ukraine thiếu lực lượng để điều động luân phiên thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm khi được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000km trong hơn 2 năm qua. Từ đó, nhiều binh sĩ đối mặt với tình trạng mệt mỏi và căng thẳng, dẫn tới việc bất tuân mệnh lệnh và đào ngũ. 

Theo Kyiv Post, quy mô đào ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua Luật số 11322 vào ngày 20/8, trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh sĩ sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt, nếu chỉ huy của anh ta đồng ý.

Sau hơn 2 năm chiến sự nổ ra, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực để chiến đấu. Hàng trăm nghìn người cho tới nay đã nhập ngũ để đối phó với Nga. Nhiều người trong số đó đã thiệt mạng, bị thương, kiệt sức, hoặc đã xuất ngũ.

Vào tháng 4, để khắc phục tình trạng thiếu quân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã ký một đạo luật hạ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Theo luật mới, những người trốn quân dịch có thể bị tước giấy phép lái xe, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản.

Khi các sĩ quan tuyển quân đi khắp các thành phố để tìm thêm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, nhiều nam giới đã lên kế hoạch bỏ trốn để không phải nhập ngũ. 

Theo Guardian, nhìn chung, ở Ukraine, các cuộc thăm dò hồi tháng 7 cho thấy vẫn còn một số lượng đáng kể nam giới sẵn sàng nhập ngũ chiến đấu.

Mặt khác, nhiều binh sĩ Ukraine hoặc các thương binh đã trở về từ tiền tuyến lên án những người trốn nhập ngũ, cho rằng họ đang làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine