1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Quân đội Ukraine bị kéo căng nguy hiểm trên hơn 1.000km tiền tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên gia phương Tây cảnh báo lực lượng Ukraine đang bị kéo dãn tới mức độ nguy hiểm trên khắp các điểm nóng tiền tuyến trước Nga.

Quân đội Ukraine bị kéo căng nguy hiểm trên hơn 1.000km tiền tuyến - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo ở Donbass (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Foreign Affairs, Jack Watling, chuyên gia tổ chức nghiên cứu Viện RUSI (Anh), nhận định lực lượng vũ trang Nga đang có một chiến lược hiệu quả nhằm đạt được đà tiến ở Ukraine, giành quyền kiểm soát các cứ điểm và thành trì của Kiev. Trong khi đó, ông cho rằng, Ukraine đang rơi vào tình thế khó khi lực lượng của họ đang bị kéo dãn khắp mặt trận.

"Trong suốt mùa hè, Nga đã tạo ra được một số lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine, cho phép họ đạt được những tiến triển chậm nhưng chắc chắn xuyên qua các tuyến phòng thủ của Ukraine", ông Watling nhận định.

"Bằng cách khai thác những thách thức về nhân lực của Ukraine dọc theo mặt trận phía Đông, Nga đã đạt được những thành quả dần dần trong vài tháng qua", ông giải thích.

"Vào nửa đầu tháng 10, lực lượng Nga đã giành được Ugledar (Vuhledar) và xâm nhập vào Toretsk. Cùng với việc kiểm soát các thị trấn quan trọng xung quanh thành trì Pokrovsk của Ukraine, những thành quả này cho thấy Nga đang thiết lập một công thức hiệu quả để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Kiev", ông nhận định.

Theo nhà phân tích người Anh, lực lượng Ukraine "đã bị kéo căng một cách nguy hiểm. Hiện tại, họ phải triển khai quân trải dài trên một tiền tuyến 1.000km, và việc tuyển quân và huấn luyện không thể bù đắp được số thương vong ở các đơn vị tiền tuyến".

Chuyên gia này cho rằng, để kết thúc xung đột theo những điều kiện thuận lợi, trước tiên Ukraine phải ổn định mặt trận, giành được đòn bẩy tối đa đối với Nga và có được sự đảm bảo an ninh từ đồng minh.

Ông Watling nhận định, theo tình hình hiện tại, Nga dường như tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine về mặt quân sự. Vì vậy, Nga sẽ không dễ dàng chấp nhận đàm phán nếu các điều kiện của họ không được thỏa mãn. Trong khi đó, Ukraine không chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra, dẫn tới việc viễn cảnh thương lượng hòa bình vẫn còn rất mơ hồ. 

Ông nhận định, nguồn cung cấp pháo binh, đạn dược, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đã cạn dần. Càng thiếu các loại thiết bị và vũ khí chủ chốt này, họ càng phải phụ thuộc vào bộ binh để giữ tiền tuyến, dẫn đến sự gia tăng thương vong, tạo ra một vòng luẩn quẩn.

Nga dường như đang áp dụng cách đánh tiêu hao, bào mòn năng lực đối thủ. Họ dùng hỏa lực áp đảo để phá hủy mục tiêu đối thủ, đưa quân vào từ nhiều hướng khác nhau để buộc Ukraine phải lùi về phía sau.

Lợi thế chiến trường hiện tại của Nga dựa trên yếu tố quan trọng: Số lượng hệ thống phòng không chiến thuật của Ukraine đã giảm dần, kho tên lửa đánh chặn đang ở mức thấp. Điều này cho phép Nga dùng UAV giám sát từ trên không liên tục để quan sát diễn biến mặt trận.

Chuyên gia Anh ước tính, Nga hiện có 1.000-1.300 UAV trinh sát tầm xa trên lãnh thổ Ukraine mỗi ngày, cung cấp cho Nga dữ liệu nhắm mục tiêu có giá trị. Các đơn vị Nga sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các hệ thống phòng không của Ukraine nếu Ukraine cố gắng tiến lên phía trước, Nga sẽ tấn công phá hủy hệ thống pháo binh của Kiev ở phía sau. 

Mặt khác, việc Ukraine tập trung lượng lớn quân ở Kursk, lãnh thổ Nga, đang gây ra bất lợi cho Kiev khi họ để lộ ra nhiều điểm yếu trên hàng phòng thủ ở Donbass mà Moscow đã tích cực khai thác trong thời gian qua. 

Theo Foreign Affairs
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine