1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đi tàu hỏa đến thủ đô Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thủ đô Kiev ngày 21/10, đánh dấu chuyến thăm thứ 4 của ông tới Ukraine nhằm thể hiện việc "Washington sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kiev".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đi tàu hỏa đến thủ đô Ukraine - 1

Bộ trưởng Austin đến Kiev bằng tàu hỏa từ Ba Lan (Ảnh: Reuters).

"Tôi trở lại Ukraine lần thứ tư với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, chứng minh rằng Washington cùng với cộng đồng quốc tế, vẫn tiếp tục sát cánh cùng Kiev", ông Austin tuyên bố trên mạng X.

Bộ trưởng Austin đi tàu hỏa từ Ba Lan đến Ukaine. Trên mạng X, ông cũng chia sẻ một bức ảnh chụp khi đến Kiev, nơi ông được Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink chào đón.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Austin đến Ukraine để gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước này và "tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến của Ukraine với Nga", nhất là trong bối cảnh Kiev tiếp tục để mất quyền kiểm soát các khu vực vào tay lực lượng của Moscow.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Austin dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này, tham gia các cuộc thảo luận chuyên sâu về những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Ukraine củng cố khả năng phòng thủ trước lực lượng Nga. 

Trong số các chủ đề thảo luận có nhu cầu cấp thiết của Ukraine về việc tăng cường hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom lượn của Nga nhằm phá hủy lưới điện của nước này khi mùa đông đang đến gần.

Tuyên bố nói thêm rằng, Bộ trưởng Austin sẽ có bài phát biểu vào cuối chuyến thăm, nêu bật những nỗ lực phòng thủ của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin diễn ra vào thời điểm chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đây là chuyến thăm thứ 4 và cũng có thể là cuối cùng của ông Austin với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Ukraine.

Theo Anadolu Agency