1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine lên tiếng về khả năng Nga "động binh" trong tuần này

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Ukraine đã đưa ra nhận định sau khi phương Tây dự đoán về khả năng Nga động binh trong tuần này.

Quan chức Ukraine lên tiếng về khả năng Nga động binh trong tuần này - 1

Quân đội Ukraine diễn tập tại thị trấn Pripyat, Chernobyl ngày 4/2 (Ảnh: Reuters).

Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ngày 14/2 bày tỏ tin tưởng rằng tình hình căng thẳng hiện nay giữa Ukraine và Nga "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát". Trong những tuần gần đây, ông Danilov nhiều lần hạ thấp mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa chiến tranh, bất chấp cảnh báo của các chính trị gia phương Tây rằng xung đột đã cận kề.

"Cho đến hôm nay, chúng tôi không nhận thấy một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga có thể diễn ra vào ngày 16 hoặc 17 (tháng 2). Chúng tôi không thấy điều đó", ông Danilov nói sau cuộc họp riêng với các nghị sĩ.

Bình luận của ông Danilov được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông phương Tây trích dẫn các báo cáo tình báo của Mỹ cho rằng, Nga đang có kế hoạch động binh với Ukraine vào ngày 16/2. Phương Tây ước tính Nga đang duy trì ít nhất 130.000 quân và nhiều khí tài quân sự xung quanh biên giới Ukraine.

Trong khi các báo cáo này chưa được Washington xác minh công khai, Nhà Trắng vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định Nga có thể động binh với Ukraine ngay trong tuần này, trước khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2. 

Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 15/2 cho biết một cuộc tấn công của Nga "có thể sắp xảy ra và khả năng xảy ra rất cao". Chia sẻ với Sky News, bà Truss cho biết "chúng ta có thể đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh ở châu Âu, điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho người dân Nga và Ukraine mà còn cho an ninh rộng lớn hơn ở châu Âu", đồng thời nói thêm rằng bà "rất lo lắng".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể "thay đổi quyết định".

"Chúng tôi tin rằng Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên tấn công Ukraine hay không. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó có khả năng xảy ra cao. Có rất nhiều binh sĩ đang tập trung ở biên giới. Chúng tôi biết rằng họ sắp vào vị trí tấn công, nhưng ông ấy vẫn có thể thay đổi quyết định và đó là lý do ngoại giao lại vô cùng quan trọng", bà Truss nói thêm.

Nga cho đến nay vẫn khẳng định không có kế hoạch hành động quân sự với Ukraine. Những nỗ lực ngoại giao cuối cùng để "tháo ngòi" cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga - Ukraine vẫn đang được các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 14/2 đã nói với Tổng thống Putin rằng Điện Kremlin nên tìm kiếm một con đường ngoại giao để đạt được các đảm bảo về an ninh mà Moscow yêu cầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định chính phủ Ukraine "nhận thức được nguy cơ leo thang tình hình từ phía Nga, chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nào và thường xuyên tham vấn các đối tác quốc tế để giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao". Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành ở cấp độ quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo www.theguardian.com